Thị sát dự án “nuôi muỗi trị bệnh”

17/04/2013 03:00 GMT+7

Sáng 16.4, đại diện Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI), Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Viện Pasteur Nha Trang và Sở Y tế Khánh Hòa đã có chuyến thị sát đảo Trí Nguyên thuộc P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang - nơi đang triển khai dự án “Đánh giá khả năng thay thế của quần thể muỗi Aedes aegypti mang tác nhân sinh học Wolbachia”.

Như Thanh Niên đã đề cập (bài Nuôi muỗi trị bệnh, ra ngày 8.4), đầu tháng 4 vừa qua, 800 gia đình trên đảo Trí Nguyên đã tiếp nhận 8.000 con bọ gậy  muỗi (lăng quăng), từ Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư để thả trong những ly nước đặt ở nhà mình.

Số bọ gậy này được nở ra từ trứng muỗi sau khi các nhà khoa học đã cấy vi khuẩn Wolbachia vào. Những con muỗi mang vi khuẩn Wolbachia sẽ có tác dụng làm ức chế khả năng lây bệnh sốt xuất huyết. Đây là dự án đầu tiên được triển khai tại Việt Nam do FHI tài trợ.

Tr.Đăng - Ng.Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.