Phát hiện một cơ sở nhái kem Tràng Tiền

03/07/2013 11:45 GMT+7

(TNO) Sáng nay 3.7, Cơ quan CSĐT tội phạm về môi trường Công an Hà Tĩnh cho biết, qua kiểm tra đã phát hiện một cơ sở sản xuất kem có nhiều vi phạm trong sản xuất kinh doanh, làm nhái thương hiệu kem Tràng Tiền.

(TNO) Sáng nay 3.7, Cơ quan CSĐT tội phạm về môi trường Công an Hà Tĩnh cho biết, qua kiểm tra đã phát hiện một cơ sở sản xuất kem có nhiều vi phạm trong sản xuất kinh doanh và làm nhái thương hiệu kem Tràng Tiền.

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 2.7, các chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về môi trường Công an Hà Tĩnh đã bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất kem Hòa Bình (tọa lạc tại tổ 7, P.Trần Phú, Hà Tĩnh) do ông Nguyễn Văn Nhàn (55 tuổi, trú TP.Hà Tĩnh) làm chủ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện cơ sở này có nhiều lỗi vi phạm như làm nhái thương hiệu kem Tràng Tiền, xả chất thải ra môi trường không qua xử lý, không đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện 4 can nhựa (loại 25 lít) đựng dầu tạo hương vị sôcôla, đậu xanh, dâu…để làm kem; gần 1.000 hộp giấy (mỗi hộp đựng 10 que kem) nhái thương hiệu kem Tràng Tiền; 2 tủ lạnh chứa tổng cộng 220 hộp kem Tràng Tiền được làm giả và hàng trăm túi ni lông để đựng riêng lẻ từng que kem nhái mang thương hiệu kem Tràng Tiền.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyên Dũng

>> Phát hiện cơ sở nhái kem Tràng Tiền
>> Kem Tràng Tiền nhái bán tràn lan
>> Xếp hàng ăn kem Tràng Tiền
>> Đình chỉ công tác giám đốc và kế toán trưởng Kem Tràng Tiền
>> Kem Tràng Tiền hoạt động trở lại
>> Kem Tràng Tiền tạm đóng cửa

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.