Mở cửa công viên xanh lớn nhất Hà Nội

04/04/2014 19:01 GMT+7

(TNO) Hôm nay 4.4, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) rộng 323 ha là công viên xanh lớn nhất Hà Nội đã chính thức mở cửa phục vụ người dân Thủ đô.

(TNO) Hôm nay 4.4, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) rộng 323 ha là công viên xanh lớn nhất Hà Nội đã chính thức mở cửa phục vụ người dân Thủ đô.

 >> Cứu sống trẻ sơ sinh đẻ rớt ngoài công viên
>> Một sản phụ sinh rớt ở công viên 30.4
>> Dự án công viên thành sân bóng bãi xe
>> Trả lại mặt bằng cho công viên
>> Hụt hẫng thiết chế văn hóa ở Đà Nẵng: Công viên dành riêng cho... bò!
>> 50% lượng nước thải của Hà Nội sẽ được xử lý tại Yên Sở

Đây được coi là lá phổi xanh phía nam TP.Hà Nội. Dự án bắt đầu đầu tư xây dựng từ năm 2007 do tập đoàn Gamuda Berhad đến từ Malaysia đầu tư xây dựng.

Ngoài diện tích cây xanh, thảm cỏ, mặt hồ nước rộng, công viên Yên Sở còn có nhiều công trình khác: nhà triển lãm nghệ thuật, nhà thuyền, rạp hát ngoài trời, vườn mê cung, làng văn hóa…

Công viên này cũng giành được giải thưởng về Thiết kế kiến trúc cảnh quan vào năm 2011 do Viện Kiến trúc Cảnh quan của Malaysia trao tặng.

Một vài hình ảnh cận cảnh công viên Yên Sở được ví như lá phổi xanh phía nam Hà Nội.

 công viên yên sở
Từ 14 giờ chiều nay, công viên Yên Sở mở cửa phục vụ người dân miễn phí 
 công viên yên sở
Chương trình văn nghệ trong lễ mở cửa công viên Yên Sở bắt đầu. Đây là tiết mục múa đặc trưng của đất nước Malaysia do chủ đầu tư công viên dàn dựng công phu...
công viên yên sở
... các em bé Thủ đô múa trong giai điệu bài Hòa bình cho bé
công viên yên sở
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Thủ tướng Malaysia và nhiều đại biểu khác cùng cắt băng mở cửa công viên Yên Sở
công viên yên sở
Sau lễ mở cửa, nhiều quan khách tản bộ ngoạn cảnh công viên này
công viên yên sở
Lãnh đạo TP.Hà Nội cho rằng, công viên Yên Sở sau khi đi vào hoạt động sẽ mang lại cho người dân Thủ đô không gian xanh thoáng mát. Công trình này cũng ghi dấu mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Malaysia
công viên yên sở

công viên yên sở
Một số công trình tiểu cảnh đẹp mắt trong công viên
công viên yên sở

công viên yên sở

công viên yên sở
Đây là công viên xanh có diện tích lớn nhất Hà Nội. Cùng với thảm cỏ xanh mượt, trong thời gian tới những bóng cây sẽ lớn dần lên...
công viên yên sở
... và mặt nước hồ điều hòa rộng sẽ mang lại cho phía nam một lá phổi xanh thực sự
công viên yên sở
Trong buổi đầu khai trương, công viên còn có xe điện phục vụ khách tham quan
công viên yên sở
Ngay sau lễ mở cửa, đã có người dân vào tập thể dục. Anh Nguyễn Trọng Thanh cho biết, nhà gần công viên Yên Sở nên bắt đầu từ chiều nay sẽ ra đây tập thể dục
công viên yên sở
Không chỉ xanh, sạch, đẹp, công viên Yên Sở sẽ luôn duy trì đội bảo vệ gần 50 người chia vị trí cắm chốt giữ gìn an ninh

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.