Chuyện nhỏ, người chết, kẻ ở tù

14/01/2013 20:10 GMT+7

(TNO) Ngày 14.1, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Lê Nhật Trường (20 tuổi, ngụ khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, H.Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) 13 năm tù về tội “giết người”.

(TNO) Ngày 14.1, TAND tỉnh Bình Phước mở tòa sơ thẩm và tuyên phạt Lê Nhật Trường (20 tuổi, ngụ khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, H.Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) 13 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 1.9.2011, Trường cùng với Mai Xuân Ca và một số người bạn kéo nhau đi nhậu tại một buổi tiệc ở ấp Đồng Tâm, xã Tân Phước, H.Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Trong lúc đang uống rượu thì có một thanh niên bên bàn khác tên Triệu Hoàng Toàn qua mời nhóm của Trường uống rượu.

Mâu thuẫn vì chuyện nhỏ, người chết, kẻ ở tù
Bị cáo Trường tại phiên tòa

Lúc này, Mai Xuân Ca cho cho rằng Toàn mời rượu với thái độ không được tế nhị nên cả hai bắt đầu cãi nhau.

Vì cả hai bên đều có "men rượu" nên mâu thuẫn càng gay gắt hơn. Sau đó, Ca dùng ghế nhựa đánh vào người Toàn, khiến Toàn ngã xuống đất.

Thấy vậy, em trai của Toàn là Triệu Hoàng Trụ (17 tuổi, ngụ xã Tân Phước, H.Đồng Phú) đã dùng ghế nhựa đánh lại Trường.

Trường tức giận, và dùng dao thủ sẵn trong người đâm thẳng vào ngực Trụ, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Gây án xong, ngày hôm sau, Trường đến Công an H.Đồng Phú đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Phước Hiệp

>> Vụ án giết người ở Đập Trống: Bắt tạm giam 5 người
>> Giết người vì thấy “ngứa mắt”
>> Nhậu say, giết người vì nhớ thù xưa
>> Bất khẩn cấp hai nghi can giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.