Mỹ giảm nhẹ nhận định về chiến tranh Trung - Nhật

22/02/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua, Lầu Năm Góc ra tuyên bố giảm nhẹ ý nghĩa của việc một sĩ quan tình báo hải quân Mỹ cấp cao cho rằng Trung Quốc đang huấn luyện lực lượng cho một cuộc chiến tranh chớp nhoáng với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

Theo Fox News, tại một cuộc hội thảo về chiến lược hàng hải, Phó tham mưu trưởng tình báo của Hạm đội Thái Bình Dương James Fanell nói lực lượng Mỹ đã chứng kiến cảnh binh sĩ Trung Quốc tập trận đổ bộ chiếm đảo quy mô lớn.

Từ đó, sĩ quan này nhận định Trung Quốc đang sẵn sàng cho một chiến dịch chớp nhoáng nhằm “chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hoặc thậm chí cả quần đảo Ryukyu”. Đến hôm qua, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby tuyên bố đó là “quan điểm riêng của ông Fanell”.

Cùng ngày, nhân chuyến thăm Philippines, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop kêu gọi Trung Quốc và Nhật nhanh chóng xuống thang căng thẳng, theo Reuters. Bà Bishop cũng khẳng định Úc ủng hộ việc cho ra đời Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của một giải pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế cho tranh chấp tại đây. Trong khi đó, tờ Inquirer ngày 21.2 dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Emmanuel Bautista cam kết bảo vệ ngư dân nước này trước mọi hành động “khủng bố hay hăm dọa” trên biển.

Trùng Quang

>> Trung - Nhật thật ‘ngu ngốc’ khi tranh giành quần đảo ‘bé tí’
>> Trung, Nhật, Hàn đấu khẩu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc
>> Kịch bản không chiến Trung - Nhật - Kỳ 3: Mỹ tham chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.