Taxi chạy bằng năng lượng mặt trời

09/12/2007 22:56 GMT+7

Các đại biểu dự hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu ở đảo Bali, Indonesia đã có một sự lựa chọn khác nếu họ cảm thấy "có tội" khi đi taxi xả nhiều khí thải. Sự lựa chọn đó là: một chiếc taxi chạy bằng năng lượng mặt trời đến từ Thụy Sĩ. Theo AFP, Louis Palmer, một người Thụy Sĩ, đã hoàn thành giấc mơ thời thơ ấu của mình khi khởi hành từ quê hương vào ngày 3.7 và vượt qua sa mạc, thành phố, biển cả ở 17 quốc gia để đến dự hội nghị Bali.

Xe của ông, vốn thu hút sự chú ý của nhiều người tham dự hội nghị, được chế tạo trong 3 năm với sự hỗ trợ về khoa học của 4 trường đại học và 15 công ty Thụy Sĩ. Xe bao gồm một rơ-moóc với các tấm pa-nô hấp thụ ánh nắng mặt trời có diện tích 6m2. Điện năng được chuyển đến bộ pin dùng để vận hành xe và xe có thể chạy đến 100 km/ngày. Palmer dự kiến trong vòng 1 năm sau khi "chu du" khắp nơi ở châu Á, châu Úc, Bắc Mỹ và châu Phi, ông sẽ về Thụy Sĩ để vận động sự ủng hộ cho việc sản xuất xe hơi chạy bằng năng lượng mặt trời. Còn hiện tại, Louis Palmer bận tiếp đón những vị khách muốn đi một vòng trên chiếc xe khác người của ông.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.