Trộm trả lại đồ thờ cúng cho đình?

04/05/2013 16:45 GMT+7

TNO) Ngày 4.5, người giữ đình làng Mai Xá Chánh (xã Gio Mai, H.Gio Linh, Quảng Trị) Trương Khắc Hùng cho biết vào rạng sáng cùng ngày, người dân đã phát hiện toàn bộ đồ thờ cúng của đình bị vứt lăn lóc bên vệ đường, gần với vị trí ngôi đình.

(TNO) Ngày 4.5, người giữ đình làng Mai Xá Chánh (xã Gio Mai, H.Gio Linh, Quảng Trị) Trương Khắc Hùng cho biết vào rạng sáng cùng ngày, người dân đã phát hiện toàn bộ đồ thờ cúng của đình bị vứt lăn lóc bên vệ đường, gần với vị trí ngôi đình.

 Kẻ gian trả lại đồ thờ cúng(?)
Số đồ thờ cúng bị mất trộm vừa được tìm thấy

Số đồ thờ cúng này gồm nhiều bộ tam sự bằng đồng, các lọ cắm hoa bằng gỗ trắc quý hiếm... bị mất trộm từ ngày 25.2.

Nhiều người cho rằng, trộm trả lại số đồ thờ cúng này vì trên tất cả đều có vết tích dễ bị nhận ra nên khó tiêu thụ (trước đây, nhiều người tặng lễ đã khắc tên mình lên trên các đồ vật nhưng dân làng không đồng ý và đã mài nhẵn các phần khắc này).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Gio Linh đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Được biết, đình làng Mai Xá Chánh được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2005.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Mất trộm đồng hồ Rolex, nhẫn kim cương... tại khách sạn
>> Hàng loạt tượng Phật cổ bị mất trộm
>> Trưởng ban Quản lý dự án huyện báo mất trộm 2 tỉ đồng
>> Phố... mất trộm Hoa Bằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.