Khô hạn, hàng chục ngàn hộ dân thiếu nước

24/12/2012 02:29 GMT+7

Dù đang là mùa mưa nhưng hàng chục ngàn hộ dân ở Phú Yên, Gia Lai đang điêu đứng vì khô hạn.

Ông Đặng Văn Tuần, Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ, cho biết trên lưu vực hồ thủy điện sông Ba Hạ, lượng mưa rất thấp nên lưu lượng nước về hồ chỉ đạt 30 m3/giây, nhà máy chỉ có thể vận hành 2 giờ trong ngày. Tình trạng này khiến hàng chục ngàn hộ dân ở vùng hạ du Phú Yên thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Do xảy ra tình trạng khô, khát ngay trong mùa mưa nên Sở Công thương Phú Yên đã đề nghị Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ phát điện 14 giờ/ngày. Ông Đặng Văn Tuần cũng cho biết, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia đã đề nghị Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) tách Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ ra khỏi thị trường phát điện cạnh tranh để tích nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Khô hạn, hàng chục ngàn hộ dân thiếu nước
Đập đầu mối hệ thống thủy nông Đồng Cam đã âm dưới tràn gần 1 m - Ảnh: Đức Huy

Không chỉ người dân thiếu nước sinh hoạt mà nước tưới cho cây trồng cũng đang thiếu nghiêm trọng. Thời gian qua, mực nước của hệ thống thủy nông Đồng Cam, Phú Yên liên tục bị âm dưới tràn. Đây là hiện tượng chưa từng xảy ra ở các năm trước. Đập thủy nông Đồng Cam có nhiệm vụ tưới cho hơn 15.000 ha lúa.

Trong khi đó tại Gia Lai, hạn hán hoành hành đã khiến trên 4.500 ha cây trồng bị thiệt hại nặng, trong đó chủ yếu là bắp với trên 3.300 ha, lúa trên 750 ha... Các huyện bị hạn nặng là Kon Chro, Đăk Pơ, Kbang. Tổng thiệt hại ước tính trên dưới 60 tỉ đồng, ảnh hưởng lớn đến vụ mùa năm nay. Ngoài ra, lượng nước mà thủy điện An Khê - Kanat xả trả về sông Ba cũng không đủ tưới, góp phần gây nên tình trạng hạn hán.

Đức Huy - Trần Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.