Giết người vì bị tát

03/04/2013 17:25 GMT+7

(TNO) Ngày 3.4, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Lê Tấn Thương (21 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) 17 năm tù về tội giết người.

(TNO) Ngày 3.4, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Lê Tấn Thương (21 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai) 17 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 25.3.2012, Thương đi nhậu về sau đó đi hớt tóc tại xã Hóa An, TP.Biên Hòa thì gặp Võ Thành Nhân (30 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) đang đi dán keo điện thoại di động ở gần đó và hai bên nảy sinh mâu thuẫn.

Trong lúc cự cãi, Nhân dùng tay tát vào mặt Thương. Thương liền chạy về phòng trọ gần đó lấy con dao quay lại tiệm dán keo điện thoại lấy ghế nhựa đánh vào đầu Nhân rồi đè lên người dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Giết người vì bị tát
Lê Tấn Thương tại phiên tòa

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Giết người dã man lãnh án chung thân
>> Ý xử lại kỳ án giết người “liên lục địa”
>> Nổ súng giết người trong đêm
>> Bắt thêm 4 nghi can giết người Việt ở Bangkok
>> Vẫn còn một nghi can trong vụ giết người Việt chặt xác ở Bangkok

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.