"Les Misérables" đoạt 3 giải Quả cầu vàng

14/01/2013 07:28 GMT+7

(TNO) Mặc dù chỉ được đề cử ở 4 hạng mục, nhưng bộ phim nhạc kịch mới nhất của Hollywood - Les Misérables đã nhận được tổng cộng 3 Quả cầu vàng ở các giải thưởng dành cho phim hài/nhạc kịch, trong lễ trao giải vừa diễn ra vào sáng 14.1 (giờ Việt Nam).

Ba giải thưởng Les Misérables “thu gom” được trong mùa giải này là Phim hài/nhạc kịch xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Anne Hathaway) và Nam diễn viên xuất sắc nhất (Hugh Jackman).
 
Trong khi đó, tác phẩm điện ảnh gây xôn xao mùa giải năm nay là Lincohn của đạo diễn Steven Spielberg, mặc dù thống lĩnh danh sách đề cử với 7 hạng mục, nhưng bộ phim này chỉ đạt duy nhất giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất dành cho Daniel Day-Lewis.
 
Lincoln còn để vuột mất hai giải thưởng quan trọng là Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim xuất sắc nhất vào tay bộ phim Argo của đạo diễn -  diễn viên Ben Affleck. Đây được xem là bất ngờ lớn nhất của lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 70 này.

 
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton giới thiệu phim Lincoln

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 70 nhằm vinh danh những tác phẩm điện ảnh và truyền hình xuất sắc nhất trong năm 2012 của Hollywood và thế giới, chính thức mở màn vào lúc 20 giờ tối 13.1 (giờ Mỹ, tức 8 giờ sáng 14.1 giờ Việt Nam), hứa hẹn đem lại nhiều bất ngờ thú vị cho giải thưởng danh giá thường niên này.

Giải thưởng đầu tiên được công bố là giải thưởng dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, một lần nữa Christoph Waltz được xướng tên chiến thắng ở hạng mục này với bộ phim Django Unchained.
 
Trước đó, vào năm 2009, Christoph Waltz cũng đã từng “ôm trọn” các giải thưởng dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của lễ trao giải Quả cầu vàng, Oscar, BAFTA, Liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim Toronto…, với diễn xuất trong bộ phim Inglourious Basterds.


Tina Fey và Amy Poehler "tung hứng" trên sân khấu lễ trao giải Quả cầu vàng

Liên tục sau đó, các giải thưởng ở thể loại phim truyền hình được trao cho Maggie Smith (Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất), Julianne Moore (Nữ diễn viên xuất sắc nhất), Damian Lewis (Nam diễn viên xuất sắc nhất), phim Game Change (Phim ngắn xuất sắc nhất) và Homeland (Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất).
 
Hạng mục Nhạc phim hay nhất được trao cho Mychael Danna, nhà soạn nhạc của phim Life of Pi. Đây là lần đầu tiên Mychael Danna được đề cử ở hạng mục này và nhận luôn Quả cầu vàng. Kết quả này gây nhiều bất ngờ vì cạnh tranh với Mychael Danna là những tên tuổi hàng đầu như Alexandre Desplat, Dario Marianelli, Tom Tykwer, Johnny Klimek, Reinhold Heil và John Williams.

Ngược lại, không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, “họa mi nước Anh” Adele đạt giải thưởng Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất, với bản nhạc nổi tiếng Skyfall trong bộ phim về điệp viên 007 cùng tên.
 
Đây cũng là lần đầu tiên được đề cử và nhận giải Quả cầu vàng của Adele, vì vậy, giọng ca “khủng” này đã không ngăn được sự ngạc nhiên và xúc động. Trong lời phát biểu cảm ơn của mình, Adele còn gửi lời tri ân Daniel Craig đã thể hiện thành công vai diễn trong bộ phim này.

Diễn viên kỳ cựu Kevin Costner được vinh danh với giải thưởng Quả cầu vàng thứ 2 trong sự nghiệp, ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình chính kịch với bộ phim Hatfields and McCoys.
 
Khoảnh khắc ấn tượng đầu tiên của lễ trao giải năm nay là sự xuất hiện của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton trên bục giới thiệu để chia sẻ những suy nghĩ của ông về bộ phim Lincoln và nhân vật chính - vị tổng thống thứ 16 của Mỹ Abraham Lincoln. Sự xuất hiện và bài phát biểu ngắn của Bill Clinton đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của tất cả khách mời có mặt tại sự kiện.


Damian Lewis với giải Quả cầu vàng dành cho Nam diễn viên xuất sắc nhất
thể loại phim truyền hình chính kịch
  

 
Adele hào hứng với giải thưởng Quả cầu vàng đầu tiên của mình

Gương mặt trẻ tuổi đầu tiên được vinh danh trong lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 70 là Jennifer Lawrence. Khi nữ diễn viên 22 tuổi này vượt qua những “đàn chị”, “đàn cô” kỳ cựu như Emily Blunt, Judi Dench, Maggie Smith và Meryl Streep, cho danh hiệu Nữ diễn viên phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất, với bộ phim Silver Linings Playbook.

Giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ở thể loại phim hài/ca nhạc thuộc về Anne Hathaway, phim Les Misérables. Đây là sự tôn vinh xứng đáng dành cho nỗ lực và thể hiện tuyệt vời của Anne Hathaway trong bộ phim nhạc kịch nổi tiếng vừa được phát hành vào cuối năm 2012.

Năm 2012 được xem là một năm thành công của các bộ phim hoạt hình với nhiều thể loại, nội dung phong phú, đa dạng. Vì vậy, hạng mục này chứng kiến sự cạnh tranh ngang tài ngang sức giữa Brave, Frankenweenie, Hotel Transylvania, Rise of the GuardiansWreck-It Ralph. Và chiến thắng đã thuộc về “con đẻ” của “đại gia” hoạt hình Disney Pixar - Brave.

 
Anne Hathaway nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phim điện ảnh chính kịch

Nam diễn viên Robert Downey Jr. lên sân khấu giới thiệu giải thưởng danh giá nhất của khuôn khổ Quả cầu vàng thường niên: Giải thưởng tựu trọn đời Cecil B. DeMille Award, dành cho nữ diễn viên Jodie Foster.
 
Sau khi nhận chú hamster bằng bông từ anh chàng “Người sắt” và chiếc cúp vàng của chương trình, nữ diễn viên 50 tuổi đã có nhiều chia sẻ chân thành, hài hước nhưng cũng gây xúc động cho khách mời và khán giả theo dõi chương trình.
 
Chương trình còn dành thời gian để tổng kết những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp điện ảnh kéo dài trong suốt hơn 40 năm của Jodie Foster, với các bộ phim ấn tượng như: Taxi Driver, The Little Girl Who Lives Down the Lane, Foxes, Five Corners, The Accused, The Silence of the Lambs, Contact, Panic Room, Flightplan, The Brave One, The Beaver…

 
Claire Danes nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình chính kịch

Bất ngờ cũng xảy ra ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, khi Ben Affleck, người từng rất nổi tiếng với vai trò diễn viên, đã giành chiến thắng ngoạn mục trước những vị đạo diễn hàng đầu của Hollywood hiện nay như Kathryn Bigelow, Lý An, Steven Spielberg và Quentin Tarantino, với bộ phim về đề tài chiến tranh Argo.
 
Quay trở lại với thể loại truyền hình, Quả cầu vàng lần thứ 70 đã vinh danh “lính mới” của đài HBO - Girls với hạng mục Loạt phim truyền hình hài/ca nhạc xuất sắc nhất. Đây là loạt phim truyền hình “gây sốt” tại Mỹ thời gian qua, do chính nữ diễn viên tài năng Lena Dunham sáng tạo, sản xuất và thủ vai chính.


Anne Hathaway với giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim hài/ca nhạc

 
Jodie Foster trên sân khấu đón nhận giải thưởng Quả cầu vàng thành tựu trọn đời

Với diễn xuất đa dạng, giàu tình cảm, giọng hát đỉnh cao và những hy sinh, nỗ lực phi thường của mình trong bộ phim Les Misérables, nam diễn viên Hugh Jackman đã được trao giải Nam diễn viên phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất. Kết quả giải thưởng này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả khách mời có mặt trong sự kiện.
 
Ngay sau giải thưởng của Hugh Jackman, Les Misérables một lần nữa được xướng tên ở hạng mục quan trọng Phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất. Đây là giải thưởng thứ 3 của Les Misérables trong tổng số 4 đề cử tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 70 này.

Ở thể loại phim điện ảnh chính kịch, giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất được trao cho Jessica Chastain với phim Zero Dark ThirtyNam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Daniel Day-Lewis với phim Lincoln. 

Một số hạng mục đề cử tại Quả cầu vàng lần thứ 70
(* In đậm là phim/nghệ sĩ đoạt giải)

Phim chính kịch xuất sắc nhất

Argo
Django Unchained
Life of Pi
Lincoln
Zero Dark Thirty

Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất

Daniel Day-Lewis, Lincoln
Richard Gere, Arbitrage
John Hawkes, The Sessions
Joaquin Phoenix, The Master
Denzel Washington, Flight

Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất

Jessica Chastain, Zero Dark Thirty
Marion Cotillard, Rust and Bone
Helen Mirren, Hitchcock
Naomi Watts, The Impossible
Rachel Weisz, The Deep Blue Sea

Phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất

The Best Exotic Marigold Hotel
Les Misérables
Moonrise Kingdom
Salmon Fishing in the Yemen
Silver Linings Playbook

Nam diễn viên phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất

Jack Black, Bernie
Bradley Cooper, Silver Linings Playbook
Hugh Jackman, Les Misérables
Ewan McGregor, Salmon Fishing in the Yemen
Bill Murray, Hyde Park on the Hudson

Nữ diễn viên phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất

Emily Blunt, Salmon Fishing in the Yemen
Judi Dench, The Best Exotic Marigold Hotel
Jennifer Lawrence, Silver Linings Playbook
Maggie Smith, Quartet
Meryl Streep, Hope Springs

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Alan Arkin, Argo
Leonardo DiCaprio, Django Unchained
Philip Seymour Hoffman, The Master
Tommy Lee Jones, Lincoln
Christoph Waltz, Django Unchained

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Amy Adams, The Master
Sally Field, Lincoln
Anne Hathaway, Les Misérables
Helen Hunt, The Sessions
Nicole Kidman, The Paperboy

Đạo diễn xuất sắc nhất

Ben Affleck, Argo
Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty
Ang Lee, Life of Pi
Steven Spielberg, Lincoln
Quentin Tarantino, Django Unchained

Kịch bản xuất sắc nhất

Mark Boal, Zero Dark Thirty
Tony Kushner, Lincoln
David O. Russell, Silver Linings Playbook
Quentin Taratino, Django Unchained
Chris Terrio, Argo

Phim nước ngoài xuất sắc nhất

Amour (Áo)
A Royal Affair (Đan Mạch)
The Intouchables (Pháp)
Kon-Tiki (Na Uy)
Rust and Bone (Pháp)

Phim hoạt hình xuất sắc nhất

Brave
Frankenweenie
Hotel Transylvania
Rise of the Guardians
Wreck-It Ralph

Ca khúc trong phim hay nhất

For You, Act of Valor
Not Running Anymore, Stand Up Guys
Safe and Sound, The Hunger Games
Skyfall, phim Skyfal
Suddenly, Les Misérables

Nhạc phim hay nhất

Mychael Danna, Life of Pi
Alexandre Desplat, Argo
Dario Marianelli, Anna Karenina
Tom Tykwer, Johnny Klimek, Reinhold Heil, Cloud Atlas
John Williams, Lincoln

Loạt phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất

Boardwalk Empire
Breaking Bad
Downton Abbey
Homeland
The Newsroom

Loạt phim truyền hình hài/ca nhạc xuất sắc nhất

The Big Bang Theory
Episodes
Girls
Modern Family
Smash

** Trước đó, trong sự kiện công bố đề cử diễn ra vào ngày 13.12.2012, danh sách đề cử giải thưởng của Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA) này đã dành nhiều vị trí cho bộ phim Lincoln.

Tác phẩm điện ảnh mới nhất về cuộc đời của vị tổng thống thứ 16 của nước Mỹ Abraham Lincoln đã giành được 7 đề cử, trong đó có các đề cử quan trọng như: Phim chính kịch xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Steven Spielberg) và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Daniel Day-Lewis).

  
Daniel Day-Lewis trong vai tổng thống Lincoln

Danh sách đề cử Quả cầu vàng lần này còn có sự hiện diện của nhiều bộ phim ấn tượng trong năm qua như Argo, Django Unchained, Zero Dark Thirty, Life of Pi, Les Miserables, Silver Linings Playbook… cùng các nghệ sĩ tài danh của Hollywood và thế giới như Daniel Day-Lewis, Richard Gere, Helen Mirren, Rachel Weisz, Hugh Jackman, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, Steven Spielberg, Kathryn Bigelow, Lý An, Quentin Tarantino…

 
Từ trái sang: diễn viên Megan Fox, Ed Helms và Jessica Alba công bố danh sách đề cử Quả cầu vàng lần thứ 70

Các đề cử Quả cầu vàng năm nay được đánh giá là sự trở lại mãnh liệt và đẳng cấp của các “cựu binh” - những tên tuổi nổi tiếng, từng đạt nhiều giải thưởng uy tín của điện ảnh Mỹ và thế giới, cùng những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao.

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 70, diễn ra tại Beverly Hills (California, Mỹ), được dẫn dắt bởi hai nữ nghệ sĩ xinh đẹp và tài năng Tina Fey và Amy Poehler, thay thế cho lối dẫn chuyện hài hước nhưng “đầy sạn” của cây hài Ricky Gervais trong các kỳ Quả cầu vàng trước.

Vào đầu tháng 11.2012, giải thưởng Quả cầu vàng cũng đã công bố giải thưởng Quả cầu vàng thành tựu trọn đời cho nữ diễn viên Jodie Foster.


Thảm đỏ lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 70 trước khi bước vào sự kiện

Hiền Nhi
Ảnh: Reuters

>> Adele sẽ tái xuất tại lễ trao giải Quả cầu vàng
>> Phim về tổng thống Mỹ Lincoln bội thu đề cử Quả cầu vàng
>> Francesca Eastwood nhận giải Hoa hậu Quả cầu vàng 2013
>> Jodie Foster đoạt Quả cầu vàng thành tựu trọn đời
>> “MC vô duyên” thôi dẫn chương trình Quả cầu vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.