Cứu trợ đồng bào vùng lũ

15/11/2005 22:10 GMT+7

Ngày 10/11, báo Thanh Niên và Hội Doanh nghiệp trẻ TP.HCM phối hợp với Hội LHTN tỉnh Quảng Nam đã đến ba xã vùng đông Tam Kỳ (Quảng Nam) để trao những món quà tình nghĩa của các nhà doanh nghiệp dành cho đồng bào vùng lũ.

Đối với người dân xã Tam Thăng, ký ức vụ tai nạn chìm đò trong cơn bão số 8 làm 5 người chết tại cầu Mỹ Cang vẫn còn với bao niềm thương tiếc. Tuy nhiên, hậu quả mà cơn bão này gây ra không chỉ có thế. Hàng chục ngôi nhà bị sập và tốc mái, đời sống người dân gặp không ít khó khăn. Ở tuổi 75, ông Trần Tuế (tổ 4, Tam Thăng) xúc động kể cho chúng tôi nghe về căn nhà nhỏ đã bị gió thổi tan hoang. "Tôi già rồi, còn bà ở nhà bị bệnh thần kinh nên chẳng biết kiếm đâu ra tiền để sửa lại nhà" - ông Tuế tâm sự. Cầm số tiền 300.000 đồng, ông Trần Tuế vui lắm. Bởi theo ông: "Tui sẽ mua mấy miếng tôn lợp nhà và mua gạo...". 30 gia đình được UBND xã mời nhận quà cứu trợ đều có cùng hoàn cảnh khó khăn như vậy nên món quà này rất có ý nghĩa và kịp thời, giúp người dân thắp sáng lên niềm tin vào cuộc sống. Tại hai xã Tam Thanh, Tam Phú, báo Thanh Niên và Hội Doanh nghiệp trẻ TP.HCM cũng đã trao 70 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng giúp người dân dần ổn định cuộc sống.

Trở lại vùng cát Thăng Bình (Quảng Nam), đoàn đã đến xã Bình Giang để trao tiền hỗ trợ những người già yếu, đơn côi, gia đình chính sách xây dựng nhà tình nghĩa. Khi đoàn lặn lội đến nhà bà Trần Thị Nguyện, 74 tuổi, sống neo đơn tại thôn 4, Bình Giang để trao 4 triệu đồng, nhiều người hàng xóm của bà đã nói: "Mấy chú đến đúng địa chỉ rồi, không chỉ bà Nguyện vui đâu mà cả bà con láng giềng ở đây cũng mừng cho bà". Thật vậy, tận mắt chứng kiến ngôi nhà nhỏ xíu, ọp ẹp, tạm bợ của bà Nguyện mới thấy hết nỗi cực nhọc của bà cụ già neo đơn. Trong ngôi nhà xiêu vẹo, hai bà Phạm Thị Thê và Nguyễn Thị Luận cũng đón nhận niềm vui nhỏ, xúc động đến ứa nước mắt...

Trong chuyến công tác xã hội này, báo Thanh Niên và Hội Doanh nghiệp trẻ TP.HCM đã trao 50 triệu đồng, kịp thời giúp người dân vùng bão lũ Quảng Nam. Trước đó, báo Thanh Niên phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Quảng Nam trao 40 triệu đồng (gồm tiền và mì tôm) cho người dân tại các xã Sông Trà (huyện Hiệp Đức), Trà Dương, Trà Giang và thị trấn Bắc Trà My (huyện Bắc Trà My). Trong đó có 20 triệu đồng của Công ty Canon Việt Nam và 10 triệu đồng của Công ty cổ phần Khang Thịnh (TP.HCM)...

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.