Nga phê chuẩn mẫu máy bay ném bom mới

12/04/2013 13:20 GMT+7

(TNO) Hãng tin RIA Novosti dẫn lời trung tá không quân Nga, ông Viktor Bondarev, cho biết nước này vừa thông qua mẫu thiết kế máy bay ném bom chiến lược mới PAK-DA.

Dự án thiết kế máy bay ném bom chiến lược PAK-DA của Nga được khởi động trong vài năm qua, nhằm thay thế cho 63 máy bay ném bom chiến lược “già nua” Tupolev Tu-95MS Bear và 13 chiếc Tu-160 Blackjack trong thập niên tới, theo tin tức từ RIA Novosti ngày 11.4.

Theo RIA Novosti, PAK-DA là một loại máy bay ném bom siêu thanh có kết cấu cánh đặc biệt nhằm tối ưu hóa khả năng tiêm kích.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định PAK-DA nên được trang bị các hệ thống chiến đấu hiện đại nhất và tên lửa dẫn đường tầm xa mang đầu đạn hạt nhân.

RIA Novosti dẫn lời các quan chức quốc phòng Nga cho hay PAK-DA dự kiến sẽ được sản xuất tại nhà máy Kazan của Nga vào năm 2020.

Phúc Duy

>> Máy bay ném bom B-2 tung cánh trên bán đảo Triều Tiên
>> Hai máy bay ném bom Nga bị tiêm kích Mỹ chặn ở đảo Guam
>> Máy bay ném bom chiến lược Nga được điều tới Kyrgyzstan?
>> Nga phát triển máy bay ném bom thế hệ thứ sáu
>> Nga hiện đại hóa 30 máy bay ném bom Tu-22M3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.