Chứng khoán thế giới khởi sắc

17/12/2008 13:24 GMT+7

(TNO) Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định hạ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục (0-0,25%), và đưa ra thêm một số biện pháp nhằm trợ giúp nền kinh tế đang gặp khó khăn, chứng khoán nước này đã tăng mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch rạng sáng nay 17.12 (giờ VN), chỉ số Dow Jones tăng mạnh tới 360 điểm, tương đương 4,2%. Hàng loạt chỉ số khác cũng nhảy vọt: S&P 500 tăng tới 5,14% (44,61 điểm) đạt mức 913,18 điểm; Nasdaq composite tăng 81,15 điểm, tương đương 5,41% lên mức 1.589,89 điểm. Một số cổ phiểu nhỏ hơn như Russell 2000 cũng tăng tới 30,28 điểm, tương đương 6,69% lên mức 482,85 điểm.

Tại Sở Giao dịch chứng khoán New York, số cổ phiếu tăng giá vượt xa so với cổ phiếu giảm giá từ 1 đến 5 lần, với tổng khối lượng giao dịch ngày 16.12 đạt tới 5,81 tỉ cổ phiếu, tăng hơn nhiều so với 4,37 tỉ hôm thứ hai.

Nhu cầu về trái phiếu chính phủ cũng tăng mạnh. Với trái phiếu kho bạc kì hạn 10 năm, lượng giao dịch thường dịch chuyển ngược so với giá, giảm 2,27% so với 2,53% hôm thứ hai; trái phiếu kì hạn 30 năm giao dịch giảm 2,78% so với 2,99% cuối ngày thứ hai.

Các cổ phiếu đã có sự tăng điểm từ ngày 20.11. Tuy nhiên, việc giao dịch ổn định hơn so với 3 tháng trước. Trong 54 ngày qua có tới 18 ngày các cổ phiếu thay đổi ở mức tối thiểu là 5%. Trong 53 năm trước đó, mới chỉ có 17 ngày thị trường có sự biến đổi trên 5%. Kể từ ngày 20.11, Dow Jones  tăng 18,2%, S&P 500 tăng 21,4% và Nasdaq tăng 20,8%.

*Thị trường châu Á, châu u hiện biến đổi không nhiều. Chỉ số Nikkei 225 hôm nay tăng trở lại 1,1%(tương đương 90,2 điểm) sau khi tụt 1,12% trong phiên ngày thứ ba. Chỉ số Hang Seng (HSI) của Hồng Kông tăng 0,55%. Tại Anh, FTSE 100 tăng 0,74%, DAX của Đức tăng 1,61%, CAC 40 của Pháp tăng 2,07 %.

Thu Hạnh
(Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.