Hơn 1 nghìn học sinh tiểu học 'tỉ thí' về trình độ tiếng Anh

30/03/2014 17:35 GMT+7

(TNO) Hơn 1 nghìn học sinh tiểu học của Hà Nội đã bước vào cuộc thi Olympic tiếng Anh để chọn ra những học sinh xuất sắc nhất.

 >> Chú trọng việc đánh giá tiếng Anh tiểu học
>> Tiếng Anh tiểu học: Trường có, trường không
>> Gần 100% giáo viên tiếng Anh tiểu học không đủ chuẩn

Ngày 29.3, tại trường tiểu học Nam Thành Công, quận Đống Đa, hơn 1.000 thí sinh đến từ hơn 333 trường thuộc 27 quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tham dự vòng sơ khảo cuộc thi Olympic tiếng Anh Tiểu học do Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội phối hợp Language Link Việt Nam tổ chức.

Đây là một trong số ít cuộc thi được đánh giá là có số lượng học sinh tham gia lớn nhất và có ý nghĩa trong việc phát động phong trào học tiếng Anh cho học sinh toàn thành phố.

Tại vòng sơ khảo, học sinh làm bài kiểm tra trắc nghiệm ngữ pháp, từ vựng và đọc hiểu trong 45 phút. 150 thí sinh cao điểm nhất của vòng sơ khảo sẽ bước tiếp vào vòng 2 (tổ chức vào ngày 12.4.2014) với hai phần thi: nghe và đọc hiểu trong 45 phút và tham gia vấn đáp trong 5 – 10 phút với giáo viên nước ngoài.

Ban tổ chức cho hay, năm nay, tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới hơn 1 tỉ đồng.

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.