Gần 9 năm ôn thi giữa sân trường

07/05/2013 15:35 GMT+7

(TNO) Đó là chuyện hy hữu xảy ra tại Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM. Theo bà Hồ Thị Tuyết Tơ, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, trong gần 9 năm qua, cứ đầu tháng 5 trở đi, mỗi sáng từ 7-8 giờ, toàn thể học học sinh khối 9 đều tập trung ôn tập, làm bài tập trung tại sân trường.

(TNO) Đó là chuyện hy hữu xảy ra tại Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM.

>> Ôn thi tốt nghiệp hiệu quả
>> Ôn thi hiệu quả bằng bản đồ tư duy
>> Công bố kết quả tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM
>> Toàn cảnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội
>> Cần Thơ triển khai kế hoạch tuyển sinh lớp 10

Theo bà Hồ Thị Tuyết Tơ, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, trong gần 9 năm qua (từ năm 2005 đến nay), cứ đầu tháng 5 trở đi, mỗi sáng từ 7-8 giờ, toàn thể học học sinh khối 9 đều tập trung ôn tập, làm bài tập trung tại sân trường.

Lý do thực hiện phương pháp này, theo bà Tơ là học sinh sẽ chăm học, chịu khó hơn, vì: “Giáo viên có thể yêu cầu bất kỳ học sinh nào lên làm bài tập. Tâm lý của các em thường ngại chuyện không làm được bài trước đám đông, do vậy, các em thường có sự chuẩn bị bài vở tốt trước khi đến trường”.

Cũng theo bà Tơ, ích lợi ở đây là khi học sinh có những thắc mắc, khó hiểu, học sinh có quyền nêu ý kiến nhờ sự giải đáp của thầy cô ngay tại sân trường. Và việc này đã tạo điều kiện cho nhiều học sinh cùng học.

Năm nay, trường có hơn 500 học sinh lớp 9. Từ thứ 2 đến thứ 7, học sinh đều phải ôn tập theo kế hoạch trên. Sau 8 giờ, học sinh sẽ vào lớp, tiếp tục ôn theo thời khóa biểu của trường. 

Được biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại TP.HCM sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22.6 tới.

9 năm ôn thi giữa sân trường4

9 năm ôn thi giữa sân trường3
Học sinh tập trung ôn tập dưới sân trường

9 năm ôn thi giữa sân trường2

9 năm ôn thi giữa sân trường
Từ 8 giờ trở đi, học sinh vào lớp ôn tập theo thời khóa biểu của nhà trường

Minh Luân
Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.