Mỹ cảnh báo về thuốc lá menthol

25/07/2013 08:18 GMT+7

(TNO) Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết, thuốc lá hương vị bạc hà (menthol) có thể gây nghiện hơn thuốc lá thông thường, và đang bắt đầu xem xét ban hành những hạn chế.

(TNO) Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết, thuốc lá hương vị bạc hà (menthol) có thể gây nghiện hơn thuốc lá thông thường, và đang bắt đầu xem xét ban hành những hạn chế, theo đài NHK.

FDA ngày 23.7 đã công bố một báo cáo về những so sánh giữa thuốc lá menthol và thuốc lá thông thường.

Báo cáo nói rằng những dữ liệu không cho thấy thuốc lá menthol độc hại hơn hay làm tăng rủi ro mắc các bệnh liên quan đến việc hút thuốc, chẳng hạn như ung thư phổi.

Nhưng theo báo cáo, hương vị và những tác động xoa dịu của bạc hà đã làm giảm vị chát của thuốc lá, làm tăng khả năng gây nghiện và khiến việc từ bỏ thuốc lá trở nên khó khăn hơn.

Báo cáo cũng nói rằng thuốc lá menthol dễ “dụ dỗ” thanh niên hút thuốc, do chúng được hơn 40% người hút thuốc trẻ tuổi ưa chuộng.

FDA đang kêu gọi công chúng đóng góp ý kiến về việc có cần hạn chế bán loại thuốc lá này hay không.

Hằng năm, hơn 400.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá ở Mỹ. Trên phạm vi toàn cầu, con số tương ứng là khoảng 6 triệu người.

Khang Huy

>> Cai thuốc lá giảm nguy cơ bệnh tim
>> 6 triệu người chết vì thuốc lá mỗi năm
>> Tăng giá thuốc lá cứu sống 7,4 triệu người
>> Ý cấm bán thuốc lá điện tử cho người dưới 18 tuổi
>> Thuốc lá và bệnh tim mạch
>> Hút thuốc lá dễ bị yếu xương
>> Công dụng của bạc hà
>> Bạc hà giúp giảm đau đường tiêu hóa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.