Trung Quốc tìm được 12 thi thể vụ tai nạn mỏ than

16/04/2012 15:38 GMT+7

(TNO) Giới chức Trung Quốc ngày 16.4 cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể của 12 công nhân thiệt mạng trong vụ ngập nước mỏ than tuần qua ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc nước này.

(TNO) Giới chức Trung Quốc ngày 16.4 cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể của 12 công nhân thiệt mạng trong vụ ngập nước mỏ than tuần qua ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc nước này, Tân Hoa xã đưa tin.

Theo thông báo của cơ quan phụ trách an toàn lao động địa phương, 8 thi thể được tìm thấy từ hầm mỏ than Phong Hưng (do tư nhân quản lý) ở thành phố Tiêu Hà vào sáng sớm 16.4, 10 ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn.

Thông báo cho biết ít nhất 20.000 mét khối nước đã tràn vào hầm mỏ vào ngày 6.4. Trong số 70 người làm việc trong hầm vào thời điểm đó, 58 người đã thoát thân.

Lực lượng cứu hộ đã dành 1 tuần bơm nước ra khỏi hầm trước khi họ đến được nơi 4 thợ mỏ bị mắc kẹt, tất cả đều đã chết, vào ngày 13.4.

Các nhà điều tra nói nước tràn vào mỏ Phong Hưng xuất phát từ một mỏ than kế cận do nhà nước quản lý.

Cũng trong tuần qua, tại Trung Quốc xảy ra hai vụ tai nạn mỏ than do ngập nước, theo Tân Hoa xã.

Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra vào ngày 13.4, cướp đi sinh mạng 10 thợ mỏ ở phía bắc tỉnh Sơn Tây, một người còn mất tích.

Vụ thứ hai xảy ra vào lúc 16 giờ chiều 14.4 (giờ địa phương) tại một mỏ than ở tỉnh Hà Nam, khiến 5 thợ mỏ thiệt mạng.

Khang Huy

>> Nước ngập mỏ than tại Trung Quốc, 15 công nhân thiệt mạng
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 11 người chết
>> Sập mỏ than ở Trung Quốc, 12 người mắc kẹt
>> Trung Quốc: 34 công nhân thiệt mạng do nổ mỏ than

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.