Cấm phụ nữ dùng di động để khỏi theo trai

24/11/2010 15:52 GMT+7

(TNO) Một ngôi làng ở phía bắc Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm các phụ nữ chưa chồng sử dụng điện thoại di động, nhằm ngăn chặn mối quan hệ sai trái giữa những người khác đẳng cấp.

Theo AFP, hội đồng làng Baliyan ở bang Uttar Pradesh quyết định hành động sau khi có ít nhất 23 cặp tình nhân tại đây đã bỏ trốn và cưới nhau trái với ý nguyện của cha mẹ vào năm ngoái.

“Hội đồng tin rằng các cặp tình nhân này lên kế hoạch bỏ trốn thông qua phương tiện là điện thoại di động”, trưởng lão Jatin Raghuvanshi nói với tờ Calcutta Telegraph.

Tại Ấn Độ, sự phân biệt đẳng cấp là điều bị cấm song nó vẫn lan tỏa trong mọi khía cạnh cuộc sống thường nhật, đặc biệt tại những khu vực bên ngoài thành phố.

Quy định về hôn nhân khác đẳng cấp tại nhiều cộng đồng ở nông thôn Ấn Độ rất phức tạp và cực kỳ khắt khe. Nhiều người thậm chí đã bị họ hàng của mình giết hại để bảo vệ danh dự dòng tộc chỉ vì chọn nghe theo tiếng gọi của con tim.

“Tất cả các bậc cha mẹ phải bảo đảm rằng những người con gái chưa chồng của họ không được sử dụng di động”, Satish Tyagi, người phát ngôn của hội đồng làng, cho biết.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.