Phá bỏ hơn 10 ha đất trồng cây có chứa chất ma túy

19/11/2012 10:09 GMT+7

Báo cáo tại Hội thảo “Xóa bỏ cây có chứa chất ma túy ở các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL” (vừa được tổ chức tại Vĩnh Long) của Cục Kinh tế hợp tác - Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT) cho biết trong 6 tháng đầu năm 2012, cả nước có 20 tỉnh, thành phố (Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Nghệ An, Yên Bái, Bình Dương, Lâm Đồng, Long An, Trà Vinh, Quảng Ninh, Cần Thơ, Hải Phòng…) phát hiện và phá bỏ hơn 10 ha đất trồng cây có chứa chất ma túy, tăng 3,4 ha so với cùng kỳ năm trước.

Cùng thời gian, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long cũng đã phát hiện, xử lý 16 trường hợp trồng cây cần sa, với số lượng trên 1.350 cây, trọng lượng hơn 120 kg cần sa tươi và 6,4 kg cần sa khô, ở các huyện: Trà Ôn, Bình Minh, Bình Tân và Tam Bình.

Thanh Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.