Nam giới Mỹ dậy thì sớm hơn trước 2 năm

21/10/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Nam giới ở Mỹ dậy thì sớm hơn hai năm so với thế hệ trước đây, theo một nghiên cứu của Học viện Nhi khoa Mỹ mới công bố ngày 20.10.

Nghiên cứu cũng kết luận rằng có một xu hướng cho thấy nữ giới ở Mỹ cũng dậy thì sớm hơn thế hệ trước đây, theo tin tức từ AFP.

Theo các tác giả nghiên cứu, vẫn chưa biết nguyên nhân chính xác của tình trạng này, song nhiều khả năng có thể là do nền y tế phát triển.

Các cậu bé người Mỹ bước vào giai đoạn dậy thì ở độ tuổi trung bình từ 10 trở lên.

Mốc tuổi này được đưa ra dựa trên số liệu nghiên cứu trên 4.100 cậu bé tại 41 bang ở Mỹ, và tuổi dậy thì được tính dựa trên giai đoạn mọc lông ở vùng kín.

Trước đây, số liệu về độ tuổi dậy thì sớm chưa từng được công bố tại Mỹ.

Nghiên cứu này sẽ được đăng tải trên tạp chí khoa học về nhi khoa Pediatrics số tháng tới.

Phúc Duy

>> Dậy thì sớm hay muộn không liên quan việc trẻ uống sữa gì
>> Dậy thì trễ kéo dài tuổi thọ
>> Tuổi dậy thì
>> “Chu kỳ” thất thường ở tuổi dậy thì
>> Dậy thì sớm: Lợi bất cập hại
>> Hơn 80% học sinh nắm kiến thức tuổi dậy thì
>> Sớm nếm “mùi đời”: Dậy thì sớm, “yêu” vô tư
>> Béo phì sẽ dậy thì sớm
>> Dậy thì sớm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.