Người Thái đi bỏ phiếu sớm

15/12/2007 23:45 GMT+7

Mặc dù đến 23.12, cuộc tổng tuyển cử đưa Thái Lan trở lại nền dân chủ mới chính thức bắt đầu nhưng từ hôm qua, một đợt bỏ phiếu sớm đã diễn ra. Đây là đợt bỏ phiếu dành cho những ai không có điều kiện thực hiện quyền công dân của mình vào ngày 23.12 tới. Ước tính có hơn 2 triệu người đã đăng ký đi bầu sớm.

Tại Bangkok, con số này vào khoảng gần 1 triệu người. An ninh cũng được tăng cường trong dịp này, đặc biệt là tại 3 tỉnh biên giới phía nam đang bất ổn. Hai đảng lớn nhất hiện nay là Dân chủ và Sức mạnh nhân dân (PPP) cũng đang ráo riết thực hiện chiến dịch vận động tranh cử khi giờ G sắp điểm. Trong đợt bầu cử sớm này, việc bán và phục vụ rượu bia tại các hàng quán cũng bị cấm từ sáng sớm ngày 14.12 đến nửa đêm ngày 16.12 để các cử tri... tỉnh táo đưa ra lựa chọn của mình. Trong khi đó, ngoài việc kêu gọi mọi người thực hiện quyền công dân, Thủ tướng Surayud Chulanont cũng yêu cầu ủy ban bầu cử cung cấp phiếu bầu dành riêng cho người khiếm thị.  

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.