Xem thường tính mạng của người dân

18/04/2012 03:31 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc khi đọc bài Vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ: Nỗi sợ hãi kéo dài nhiều năm đăng trên Thanh Niên ngày 17.4.

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc khi đọc bài Vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ: Nỗi sợ hãi kéo dài nhiều năm đăng trên Thanh Niên ngày 17.4.

Ai sẽ chịu trách nhiệm

Quản lý khai thác khoáng sản kiểu gì thế này? Để phế thải đè chết người dân, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm? Như Quyên quyen1979@gmail.com

Phải xử nặng để làm gương

Làm chết người, phá hỏng nhà cửa cây cối hoa màu của dân thì ngoài việc phải bồi thường những tổn thất vật chất, lãnh đạo doanh nghiệp phải bị truy tố ra tòa và phải chịu án tù để làm gương cho các cơ sở khác. Đỗ Văn Chiến dvchienhn@yahoo.com

Sự thờ ơ của chính quyền

Đây là một tai nạn đã được báo trước. Nguyên nhân là do sự thờ ơ của chính quyền, chủ đầu tư và sự "liều mạng" của người dân. Nếu có kế hoạch di dời, giải tỏa khu dân cư một cách triệt để thì hậu quả sẽ không xảy ra... Còn bao nhiêu khu vực khai khoáng giống như thế này nữa? Câu trả lời được chọn là: Rất nhiều. Ông Đồ Già denngoaio@gmail.com

Hồi chuông cảnh báo

Một vụ việc rất nghiêm trọng và thương tâm xảy ra chỉ vì sự tắc trách, vô trách nhiệm khiến người dân phải hứng chịu tai họa. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh các doanh nghiệp. Việc này cần giải quyết cụ thể và phải có người chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ma Van Dan linhdan_dhtn_atk@yahoo.com

Ban CTBĐ (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.