117 máy bay Iran tuồn vũ khí cho Syria

20/09/2012 08:35 GMT+7

(TNO) Mỹ đã xác định được 117 máy bay của Iran mà họ cho là đang vận chuyển vũ khí cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, hãng AP đưa tin.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19.9 cho biết những máy bay được điều hành bởi các hãng Iran Air, Mahan Air và Yas Air, đang vận chuyển vũ khí và cả binh lính Iran dưới vỏ bọc những chuyến hàng “nhân đạo”.

Các hãng hàng không trên hiện đang phải gánh chịu những biện pháp trừng phạt từ Mỹ. Theo đó, người Mỹ không được phép làm ăn với các hãng này và bất kỳ tài sản nào của họ ở Mỹ đều bị phong tỏa.

Nhưng nay chính quyền Mỹ quyết định liệt kê những máy bay riêng biệt, một phần nhằm gây sức ép buộc Iraq ngăn chặn các chuyến hàng vũ khí của Iran đến Syria qua không phận Iraq.

Washington cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một văn phòng quân đội Syria, giám đốc một trung tâm nghiên cứu quân sự của Syria và một hãng xuất khẩu vũ khí của Belarus do có vai trò trong việc phổ biến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hiện các bên liên quan chưa có phản ứng gì về động thái của Mỹ.

Trùng Quang

>> Hàn Quốc tổ chức tập trận chống buôn bán vũ khí hủy diệt
>> Đại gia vũ khí mới
>> Mỹ nâng cấp kho vũ khí hạt nhân
>> Mỹ lên kế hoạch nâng cấp kho vũ khí hạt nhân
>> Indonesia tăng cường "tậu" vũ khí Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.