Vỡ nợ cà phê hơn 300 tỉ đồng

21/12/2011 01:20 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh này có 43 doanh nghiệp (DN), đại lý, hộ kinh doanh cà phê, nông sản vỡ nợ với tổng số nợ hơn 300 tỉ đồng, gần 3.000 tấn cà phê, 22 tấn tiêu...

UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh này có 43 doanh nghiệp (DN), đại lý, hộ kinh doanh cà phê, nông sản vỡ nợ với tổng số nợ hơn 300 tỉ đồng, gần 3.000 tấn cà phê, 22 tấn tiêu...

Địa bàn H.Ea H’leo có 10 DN vỡ nợ khoảng 100 tỉ đồng; trong đó 6 DN không còn hoạt động, 4 DN hoạt động cầm chừng, bị cơ quan thuế thu hồi hóa đơn giá trị gia tăng. Theo UBND tỉnh, do phần lớn hộ dân khi giao cà phê, tiền cho DN không lập hợp đồng hoặc giấy tờ cam kết, quy định trách nhiệm mỗi bên nên việc xử lý hậu quả các vụ vỡ nợ gặp nhiều khó khăn.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.