Cao đẳng ngày càng thu hút người học

13/05/2012 03:54 GMT+7

Ngày 12.5, sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố bàn giao hồ sơ của thí sinh đăng ký dự thi cho các trường ĐH, CĐ, TCCN khu vực phía nam.

Cao đẳng ngày càng thu hút người học
Đại diện các sở GD-ĐT bàn giao hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi cho các trường ĐH, CĐ - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào các trường CĐ năm nay tăng cao so với năm ngoái, thậm chí tăng mạnh ở một số trường, chứng tỏ bậc CĐ đang ngày càng thu hút người học. Số liệu hồ sơ tại các trường CĐ như sau: Kinh tế đối ngoại: 27.900 (tăng nhẹ so với năm 2011), Công thương TP.HCM: 26.000 (tăng 3.000), Kỹ thuật Cao Thắng: 16.142 (tăng hơn 3.000); Bách Việt: 11.000 (tăng 4.000)... Ông Bùi Mạnh Tuân, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Công thương TP.HCM, nhận định: “Có lẽ thí sinh ngày càng biết lượng sức mình để chọn bậc học phù hợp”.

Ở khối ĐH, đứng đầu là Trường ĐH Cần Thơ với 73.447 hồ sơ (giảm 9.000 so với năm 2011). Kế theo là Trường ĐH Sài Gòn nhận được 49.500 (tăng 7.500 so với năm ngoái), trở thành trường có đông thí sinh đăng ký dự thi thứ 2 khu vực phía nam.

Tiếp theo là Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM với trên 47.000 hồ sơ (tăng khoảng 2.000). Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng nhận được 22.000 (tăng gần 7.000). Trường ĐH Tài chính - Marketing cũng tăng nhẹ từ 31.528 (2011) lên 32.197 (2012).

Hồ sơ của thí sinh đăng ký dự thi vào ĐH Quốc gia TP.HCM không có nhiều biến động, với tổng số 62.000 (tăng 12% so với 2011). Trong đó Trường ĐH Khoa học tự nhiên là 17.533 (tăng 20%); Quốc tế: 3.948 (tăng 16%); Kinh tế - Luật: 11.467 (tăng 24%); Công nghệ thông tin: 2.234 (tăng 12%); Khoa học xã hội và nhân văn: 12.311 (tăng 11%). Riêng Trường ĐH Bách khoa: 12.320 (giảm 2%) và khoa Y nhận được 1.271 (tương đương năm ngoái).

Bất ngờ nhất là Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM giảm gần một nửa hồ sơ so với năm 2011, từ gần 82.000 xuống còn 45.600 (từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 4 toàn phía nam). Các trường ĐH ở TP.HCM có số hồ sơ giảm gồm: Kinh tế: 16.900 (giảm khoảng 7.000), Y dược: 23.000 (giảm 3.000), Giao thông vận tải: 13.735 (giảm 20%), Văn hóa: 1.674 (giảm 500), Kiến trúc: 5.800 (giảm 1.200).

17 thí sinh có thể mất quyền dự thi ĐH, CĐ

Ngày 12.5, Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM cho biết hiện có 17 thí sinh thuộc huyện Di Linh (Lâm Đồng) đứng trước nguy cơ mất quyền dự thi ĐH, CĐ năm 2012 do Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh Lâm Đồng xét duyệt hồ sơ vào các trường công an nhân dân quá chậm, thí sinh không còn thời gian để nộp hồ sơ vào các trường khác.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, ngày 23.4 là hạn cuối để thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nhưng ngày 2.5 Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh Lâm Đồng mới gửi thông báo đến lãnh đạo Công an huyện Di Linh để thông tin về quyết định loại 17 thí sinh do không đủ điều kiện dự thi vào các trường công an nhân dân. Nơi này đề nghị Công an huyện Di Linh thông báo cho thí sinh biết để chủ động đăng ký dự thi trường khác, đồng thời trả lại lệ phí đăng ký dự thi cho thí sinh. Đến ngày 7.5, Công an huyện Di Linh mới thông báo đến thí sinh.

Hà Ánh

Hà Ánh - Mỹ Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.