Đưa con trăn nặng gần 80 kg vào chùa Dơi

12/08/2012 15:40 GMT+7

(TNO) Ngày 12.8, anh Trần Minh Sanh (23 tuổi, ngụ P.8, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) - người đã bắt được con trăn nặng gần 80 kg cho biết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng vừa quyết định đưa con trăn này vào chùa Dơi, ngôi chùa nổi tiếng nằm trên địa bàn TP.Sóc Trăng, để nuôi dưỡng.

Theo anh Sanh, từ lúc nghe tin gia đình anh đang nuôi giữ con trăn, mỗi ngày có hàng trăm người hiếu kỳ ở khắp nơi đã kéo đến xem, làm mất an ninh trật tự.

Đã có người ngã giá mua con trăn lên đến 30 triệu đồng nhưng anh Sanh nhất quyết không bán.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 3.8, lúc đang chăm sóc rẫy ngô sau nhà, anh vô tình đạp lên thân con trăn khổng lồ nằm dưới mương rẫy. Anh Sanh khiếp ví, hốt hoảng bỏ chạy vào nhà truy hô. Đồng thời, kêu gọi nhiều người giúp sức để bắt con trăn.

Khi hàng chục thanh niên bao vây rẫy ngô thì thấy con trăn bò chậm chạp trong rẫy nên hè nhau bắt vào nhà, sau đó làm chuồng nuôi nhốt.

Con trăn có chiều dài hơn 6 m, cân nặng gần 80 kg.

Con trăn nặng 80 kg bắt trong rẫy ngô được đưa vào chùa
Con trăn nặng gần 80 kg được anh Sanh bắt được trong rẫy ngô

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Bắt được con trăn "khủng" gần 80 kg
>> Bắt được con trăn gấm nặng hơn 30 kg
>> Bắt được con trăn nặng gần 100 kg
>> Mất trộm 82 con trăn
>> Mang 14 con trăn, 10 con tắc tè trên người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.