Xử lý hành vi gây rối

15/12/2008 01:40 GMT+7

Theo thượng tá Vũ Văn Tảo - Chánh văn phòng Cơ quan điều tra (PC16), Công an TP Cần Thơ, PC16 đã có công văn đề nghị xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng của một số người quá khích, đem quan tài người chết đặt tại vòng xoay ngã tư Bến xe Cần Thơ vào sáng ngày 14.12.

Khoảng 22 giờ ngày 11.12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC17), Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang Đàm Hồng Sơn (sinh năm 1981) và vợ là Vương Lý Phúc (1986, ngụ Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ) đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1 cục heroin, 1 xe máy... Trong biên bản phạm pháp quả tang, Vương Lý Phúc thừa nhận hai vợ chồng bị nhiễm HIV, mua bán ma túy để kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện. Sau đó, Sơn và Phúc được di lý về trụ sở PC17 để làm rõ. Đến khoảng 7 giờ ngày 12.12, trong lúc điều tra viên đang lấy lời khai của Sơn tại cơ quan điều tra thì Sơn bất ngờ mở cửa sổ phòng làm việc, nhảy từ tầng 5 xuống đất và tử vong. Công an đã bàn giao xác Sơn cho gia đình. Sáng 14.12, trên đường mang thi hài Sơn đi hỏa táng, một số người đã để quan tài ngay tại vòng xoay Bến xe Cần Thơ đòi công an bồi thường, gây ùn tắc giao thông. 45 phút sau, lực lượng công an mới giải tán được đám đông.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.