Chat cùng Cẩm Ly: Minh Vy và tối hậu thư với 'chị Tư'

10/10/2013 19:45 GMT+7

(TNO) Không tìm thấy scandal nào về Cẩm Ly trên google, ngoài những bài viết liên quan đến nghề nghiệp (là chính) và cuộc sống gia đình trong 20 năm ca hát, đó là điều không dễ đối với một ca sĩ, đặc biệt hơn khi cả hai vợ chồng đều trong giới showbiz như Cẩm Ly.

(TNO) Không tìm thấy scandal nào về Cẩm Ly trên google, ngoài những bài viết liên quan đến nghề nghiệp (là chính) và cuộc sống gia đình trong 20 năm ca hát, đó là điều không dễ đối với một ca sĩ, đặc biệt hơn khi cả hai vợ chồng đều trong giới showbiz như anh chị.

>> Cẩm Ly - Minh Tuyết kỷ niệm 20 năm ca hát
>> Đan Trường - Cẩm Ly háo hức tập luyện cho 'Khát vọng trẻ
>> Phương Mỹ Chi hát liên khúc của Hương Lan và Cẩm Ly 

Cẩm Ly và ‘tối hậu thư’ tác động đến sự nghiệp ca hát 1

Người nhà Ly không nghĩ vào showbiz

Trò chuyện với vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy khi họ đang chuẩn bị thực hiện live show kỷ niệm 20 năm ca hát, thật bất ngờ khi được chính "chị Tư" chia sẻ: “không ít lần cứ tự hỏi chẳng hiểu sao mình lại hợp với nghề này”.

Tự nhận mình là người cực kỳ nhút nhát, không chú trọng hình thức nên Cẩm Ly hay bị nhiều đồng nghiệp và các bầu sô đùa: “sao không thấy cô này... trang trí gì cả”, khán giả gặp “chị Tư” ngoài sân khấu càng thích và quý hơn vì “cô ấy giản dị lắm”.

Còn với người nhà, cho đến nay, thi thoàng vẫn còn ngạc nhiên: “hổng tin là nó vô ngành này” (theo lời chị kể).

Còn với chồng, nhạc sĩ Minh Vy, anh lại “nhìn thấy được tố chất trong giọng hát và tính cách con người cô ấy nên đã chọn...”. Ban đầu là chọn ca sĩ độc quyền cho Trung tâm Kim Lợi của anh (1996), và sau là chọn làm người đồng hành với cuộc đời mình (2004).

Cẩm Ly và ‘tối hậu thư’ tác động đến sự nghiệp ca hát 2

Dẫu vậy, nhạc sĩ Minh Vy cho biết giai đoạn đầu cũng “mệt mỏi” lắm, vì tâm lý Cẩm Ly cứ bị xáo trộn liên tục do những cú sốc khi người hát chung “chia tay” mình.

Chưa hết, vì mới đi hát lại đắt sô nên “Tuyết với Ly ham hát lắm, đêm nào cũng chạy các tụ điểm, sân khấu rồi cuối cùng vô vũ trường”, Cẩm Ly nhớ lại. Khi ấy, thanh quản có vấn đề mà vẫn cứ gồng. Rồi cô bị amidan, mà người nhà không cho cắt, Ly thì sợ cắt sẽ hư giọng...

“Thấy bất ổn nếu cứ để tình trạng này kéo dài, tôi ra tối hậu thư: nếu không cắt amidan thì nghỉ hát. Và chính tôi là người chọn bác sĩ, dẫn đi cắt...”, nhạc sĩ Minh Vy cho biết.

“Thật may mắn là sau đó giọng mình không xuống nửa cung như nghe hù dọa, mà còn trong hơn”, Cẩm Ly vừa nói vừa “liếc” sang chồng...

Sang năm 2000, cô tung album riêng đầu tiên và sau đó giới thiệu đều đặn mỗi năm, trở thành một trong những cái tên ăn khách cả trong nước và hải ngoại. Nếu lúc mới vào nghề, cô và  Minh Tuyết là một trong số ít ca sĩ bay sô châu u sớm nhất (1996) thì khi nổi tiếng, cô cũng là người tiên phong trong việc tồ chức tour diễn miễn phí vòng quanh ký túc xá (phối hợp với Thành đoàn TP.HCM và nhóm KTX) cho sinh viên (2002, 2004)... và thành công khi chuyển sang dòng nhạc khác - trữ tình quê hương...

 

Chưa hết, lúc mới vào nghề, Cẩm Ly hát nhạc trẻ, nhưng cô lại thích tóc dài, dù “ông bầu” đã khuyên thay đổi kiểu tóc nhiều lần. Vậy là tối hậu thư thứ hai ra đời trong một lần bay show Hồng Kông, khi ấy tình cảm giữa hai người chớm bắt đầu: nếu không cắt tóc thay đổi hình ảnh thì...nghỉ chơi!

Theo Minh Vy, Cẩm Ly là người người phụ nữ yếu đuối, tuy nhiên khi đã tìm thấy một điểm tựa cho mình, thấy được niềm tin ở điểm tựa ấy thì sự yếu đuối ấy được chuyển thành nội lực để rồi “bùng lên, dữ dội lắm”, anh bật cười sau câu nói này.

Về nước sau chuyến đi ấy là một Cẩm Ly tóc ngắn, nhuộm màu rất mô-đen, và hát tưng bừng, ấn tượng hơn trên các sân khấu với hàng loạt bài hit: Nếu phôi pha ngày mai, Phố hoa, Bờ bến lạ, Người về cuối phố...

7, 8 năm làm chung rồi yêu và cưới, đến nay khi đã là bố mẹ của 2 cô công chúa kháu khỉnh và “thấy rõ gien của ba mẹ”, Cẩm Ly vẫn cho rằng “mỗi lần hát mà có chồng đứng phía dưới là Ly an tâm và hát... hay hơn nhiều”, cô cười.

Quả thật, “trong 1.000 sô của vợ thì có đến 999 lần tôi đi cùng”, chồng cô tự hào vì điều đó.

Cẩm Ly và ‘tối hậu thư’ tác động đến sự nghiệp ca hát 5
Cả nhà hạnh phúc

“Ghen tuông dữ thần” từ những mối duyên hát đôi

Nhắc đến thành công trên con đường ca hát của Cẩm Ly, hẳn sẽ không thể không kể đến những dấu ấn đẹp từ hình ảnh song ca giữa cô với người em Minh Tuyết, hoặc Đan Trường.

- Cẩm Ly: Năm 1993, Minh Tuyết đoạt giải nhì Tiếng hát truyền hình, Ly chỉ vào tới chung kết, cũng chưa nghĩ sẽ đi hát. Năm đó, Nhà hát Hòa Bình tổ chức cuộc thi tuyển chọn giọng hát hay, mọi người thấy 2 đứa giống hau, khuyên đăng ký thi, mình nghĩ cứ thi cho vui. Lúc đó Tuyết đi hát rồi còn Ly vẫn nhát lắm, nên bảo thôi. 2 chị em ở nhà hay hát chung thì thi song ca cho vui, không ngờ cuối cùng đoạt giải nhất. Sau cuộc thi, Nhà hát mời tham gia một vài sô, đến 2.9 là ngày diễn tiết mục riêng của 2 chị em trong chương trình lớn, Ly lấy đó làm cột mốc cho sự nghiệp ca hát.

* Theo anh Minh Vy, chị từng định bỏ nghề khi Minh Tuyết du học Mỹ?

- Lúc Tuyết đi tôi nghĩ mình sẽ ngưng hát vì tôi cũng có đi học kế toán rồi. Nhưng sau được mọi người động viên, được anh Minh (nhạc sĩ Minh Vy) cho hát chung với anh Cảnh Hàn (khi ấy là ca sĩ của Trung tâm) trong một số băng dĩa của Kim Lợi và thành đôi song ca mới. Hát chưa được bao lâu thì anh Hàn bệnh, phẫu thuật, và ngưng biểu diễn, tôi hụt hẫng tiếp. Nhưng cũng may cho tôi là trong quá trình ấy, không hiểu sao tôi đã lường trước và “thủ” cho mình vài bài hát đơn, nên không đến mức bỏ nghề mà tập quen dần với việc đứng trên sân khấu một mình.

Cẩm Ly và ‘tối hậu thư’ tác động đến sự nghiệp ca hát 4

* Thế còn Đan Trường?

- Là duyên do 2 ông bầu... mai mối. Sau vài chương trình có hát tốp cùng Đan Trường, không biết 2 ông bầu nhìn xa trông rộng thế nào đã kết hợp chúng tôi với nhau để ghi hình. Sau khi clip Ảo mộng tình yêu của chúng tôi ra mắt, bài đó trở thành hit, được mời sô liên tục, mình cũng không ngờ khi hát chung trên sân khấu lại hòa quyện đến vậy. Thế là trở thành đôi song ca được cho là ăn ý nhất lúc bấy giờ, và cả đến nay (cười). Ăn ý đến mức, chúng tôi từng bị fan của Đan Trường ghen tuông dữ thần lắm.

Sau này, khi sô riêng của mỗi người dày hơn, mỗi người lo phát triển sự nghiệp riêng, rồi cũng có lúc 2 ông bầu giận nhau (tất nhiên cũng huề lại rồi), nên việc hát chung thường do các chương trình yêu cầu. Tôi cũng có kết hợp với các ca sĩ của công ty như Vân Quang Long, hay hiện nay là Quốc Đại. Ban đầu cũng bị fan phản ứng dữ lắm, vì chỉ chịu anh Đan Trường thôi, nhưng dần dà cũng thành đôi hợp rơ, được ủng hộ.

* Xin cảm ơn chị và chúc live show thành công!

40% ca khúc mới

Chương trình Tự tình quê hương 4 với chủ đề Cẩm Ly - Minh Tuyết  kỷ niệm 20 năm ca hát sẽ diễn ra 2 đêm 1, 2.11 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Với nội dung tình yêu, quê hương, ngày trở về, có 40% ca khúc được viết mới trong số 30 bài của chương trình. Khách mời gồm Lam Trường, Đan Trường, Quốc Đại, Đại Nghĩa (trong vai trò MC).

Minh Tuyết tặng “quà độc” cho khán giả

Từ Mỹ, Minh Tuyết chia sẻ qua email: Nếu những lần trước là hát để thỏa nỗi nhớ quê, để đáp lại tình yêu thương của khán giả dành cho ca sĩ mà họ mến mộ qua băng đĩa thì nay là để ôn lại nhiều kỷ niệm của chặng đường dài ở nơi mình bắt đầu niềm đam mê, mà sau trở thành nghiệp của mình... Mong là những bài hát 2 chị em cùng suy tính với ê kíp sẽ thỏa lòng người hâm mộ. Bật mí chút xíu là 2 chị em sẽ có liên khúc nhạc trẻ và dân ca hứa hẹn thú vị, và một món quà nữa mà đạo diễn Minh Vy bắt buột Tuyết phải làm sao cho độc đáo, khiến Tuyết đang “lo lắng” từ khi “nhận nhiệm vụ” chính là hát ít nhất 1 bài dân ca!

Nguyên Vân
(Ảnh: Gia đình cung cấp)

>> Hai đêm đáng nhớ của Cẩm Ly
>> Đêm "tự tình" ấm áp của Cẩm Ly
>> Cẩm Ly tất bật với liveshow "Tự tình quê hương 3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.