Dùng dao khống chế, cướp tiền người bán vé số

03/03/2014 03:10 GMT+7

Ngày 2.3, Công an H.Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang tiến hành điều tra vụ cướp tài sản và truy bắt hung thủ liên quan đến vụ cướp xảy ra vào đêm 1.3 làm chị Mai Thị Mạnh (44 tuổi, người bán vé số, quê Quảng Ngãi) bị thương nặng.

Chị Mạnh cho biết khoảng 21 giờ 30 ngày 1.3, chị mang túi xách chứa 29 triệu đồng và vé số trên đường đi bán về thì gặp người đàn ông gần 50 tuổi, đi xe Wave đỏ chặn lại hỏi mua vé số. Sau khi mua, người đàn ông này nói ở nhà còn mấy tờ vé số trúng thưởng nhưng chưa kịp đổi và nhờ chị tới nhà đổi giúp. Tin tưởng, chị Mạnh leo lên xe để người đàn ông này chở đi. Khi qua đoạn đường tối và vắng người thuộc ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn người đàn ông này dừng xe lại, rút một con dao dài, kề vào cổ chị Mạnh và yêu cầu đưa túi xách nếu không sẽ giết chết. Chị Mạnh giằng co và chống trả lại; đồng thời kêu cứu. Sợ bị lộ, người đàn ông lên xe bỏ chạy mà không lấy được túi xách. Trong lúc chống trả, chị Mạnh bị hai vết cắt sâu ở cả hai tay.

Ngay khi xảy ra vụ việc, chị Mạnh chạy bộ tới công ty gần đó kêu cứu và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Công Nguyên

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.