Tháng thứ hai liên tiếp, CPI cả nước giảm phát

24/07/2012 14:25 GMT+7

(TNO) Theo công bố hôm nay (24.7) của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 7.2012 tiếp tục giảm phát với mức âm 0,29%.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp trong năm 2012, chỉ số CPI có mức giảm phát. Tháng 6.2012, CPI cả nước giảm 0,26%.

Với mức giảm này, CPI của 7 tháng đầu năm 2012 chỉ tăng 2,22% và tăng 11,2% so với bình quân cùng kỳ năm 2011.

Tháng 7.2012, cả hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM cũng tiếp tục giảm phát lần lượt ở mức 0,29% và 0,57%.

Trong rổ hàng hóa tính CPI, có ba nhóm hàng hóa, dịch vụ có mức giảm khá mạnh. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm tổng cộng 0,47% với các mức giảm tương ứng của lương thực là 1,49%, thực phẩm là 0,45%.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, bưu chính viễn thông và giao thông cũng giảm trong tháng 7.2012. Nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,93%; bưu chính viễn thông giảm 0,08%; nhóm giao thông giảm mạnh nhất với mức 2,71%.

Nhóm hàng tăng mạnh nhất là thuốc và dịch vụ y tế với mức tăng 3,36%.

Tháng 7 cũng tiếp tục ghi nhận chỉ số giá vàng tiếp tục giảm 0,31% so với tháng 6. Trong khi đó, chỉ số giá USD tháng 7 giảm 0,05%.

Thành Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.