Tóm gọn nhóm bắt người trái pháp luật

22/06/2013 03:10 GMT+7

Ngày 21.6, theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an H.Phụng Hiệp (Hậu Giang) đang thụ lý điều tra vụ án “bắt người trái pháp luật”.

Theo đó, Kiều Quốc Tuấn (30 tuổi) điều khiển ô tô 7 chỗ chở vợ là Trần Thị Hoài (32 tuổi) và anh ruột tên Kiều Tiến Quang, cùng với Phạm Hồng Tuấn (36 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (27 tuổi, cùng ngụ P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai), Kiều Thị Mỹ Phụng (25 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xuất phát từ TP.Pleiku đi Hậu Giang tìm Võ Thị Bích Vân (ngụ ấp 1, xã Thạnh Hòa, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) và Trịnh Thị Mỹ Dung (cùng 17 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Khi ô tô đến Hậu Giang, Tuấn phát hiện Vân và Dung đang đi bộ trên lề đường nên cho dừng xe; Dũng, Tuấn dùng roi điện ép Vân lên xe, còn Dung thì được Phụng kêu lên xe. Sau đó, chiếc ô tô chạy về hướng TP.Cần Thơ. Khi chạy đến dốc cầu Cần Thơ thì bị CSGT phát hiện đuổi theo và áp giải tất cả về trụ sở làm việc. Được biết Vân có đến vay tiền của Hoài, hiện còn nợ 12 triệu đồng. Qua quá trình điều tra, Phạm Hồng Tuấn, Kiều Quốc Tuấn, Trần Thị Hoài, Nguyễn Văn Dũng thừa nhận hành vi bắt người trái pháp luật. Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Phụng Hiệp đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên cùng tang vật là roi điện và dao tự chế.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.