Phát hiện đường dây mua bán tân dược giả

28/07/2012 20:08 GMT+7

(TNO) Ngày 28.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM cho biết, Trịnh Thị Kim Ngân (32 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM) vừa bị bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh.

Trước đó, chiều 26.7, các trinh sát PC46 phát hiện và bắt quả tang Ngân đang vận chuyển số lượng lớn tân dược giả, nhái nhãn hiệu của một số công ty dược phẩm.

Tiến hành kiểm tra hành chính, Ngân không trình báo được xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa số tân dược trên.

Sau đó, cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngân tại đường số 8 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) và kho chứa tân dược trên đường Lê Trọng Tấn (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú). Tại đây, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ thêm 134 thùng giấy đựng nhiều loại tân dược cùng với nhãn, bao bì, tem.

Theo lời khai của Ngân, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét nhà riêng của N.T.N.H trên đường Gò Xoài (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân).

Tại nhà H., cơ quan chức năng thu giữ 14 thùng thuốc tân dược các loại và một số tài liệu có liên quan.

Theo điều tra ban đầu, H. có liên quan đến đường dây tiêu thụ số lượng lớn thuốc tân dược giả của Ngân. Trong đó, Ngân là một mắt xích quan trọng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Khánh Long

>> Truy nã giám đốc sản xuất tân dược giả
>> Truy tố 15 bị can làm giả tân dược
>> Nhập lậu trên 16 tấn dược liệu là tiền chất ma túy
>> Tạm giữ một người Pháp gốc Việt mang tân dược gây nghiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.