Phát triển công viên cảng Bạch Đằng thành cảng du lịch

17/01/2014 14:40 GMT+7

(TNO) Ngày 17.1, Saigontourist cho biết đã tiếp nhận bàn giao khu công viên cảng Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM), mục đích phát triển thành cảng chuyên phục vụ du lịch và khu vui chơi giải trí.

(TNO) Trao đổi với Thanh Niên vào hôm nay 17.1, ông Trần Hùng Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), cho biết đơn vị này đã tiếp nhận bàn giao khu công viên cảng Bạch Đằng, mục đích phát triển thành cảng chuyên phục vụ du lịch và khu vui chơi giải trí.

Trước mắt, Saigontourist sẽ cải tạo, sắp xếp lại bến Bạch Đằng để trở nên mỹ quan hơn, đồng thời lập dự án đầu tư, thực hiện thiết kế tổng thể phù hợp với quy hoạch chung của thành phố.

Công viên cảng Bạch Đằng hiện có chiều dài hơn 1,3 km dọc đường Tôn Đức Thắng và bờ sông Sài Gòn (quận 1). Năm 2013, Saigontourist đưa vào khai thác tour du lịch đường sông, với bến tàu khởi hành là cảng Bạch Đằng, thu hút 11.000 lượt khách với 45 tỉ đồng doanh thu từ loại hình du lịch mới này.

Tính chung, trong năm 2013, Saigontourist phục vụ gần hai triệu lượt khách, tổng doanh thu toàn tổng công ty lên đến 14.642 tỉ đồng, tăng 11%.

N.Trần Tâm

>> Cảng Nha Trang trở thành cảng du lịch
>> Hà Nội: Đầu năm 2008 khởi công Cảng du lịch Bát Tràng
>> Saigontourist đạt doanh thu 2.700 tỉ đồng
>> Saigontourist xây resort 4 sao ở thác Bản Giốc
>> Saigontourist nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.