Phát hiện cơ sở sản xuất phụ tùng xe máy giả

31/01/2013 20:44 GMT+7

(TNO) Ngày 31.1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) Cơ động thuộc Chi cục QLTT Đồng Nai đã phát hiện một cơ sở chuyên sản xuất phụ tùng xe máy giả.

(TNO) Ngày 31.1, Đội Quản lý thị trường Cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai đã phát hiện một cơ sở chuyên sản xuất phụ tùng xe máy giả.

Qua kiểm tra cơ sở sản xuất phụ tùng xe tại KP 2, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, do bà Nguyễn Thị Thọ (35 tuổi, quê Đồng Nai) làm chủ, Quản lý thị trường phát hiện cơ sở đang sản xuất giả hàng chục ngàn phụ tùng xe máy như: ruột xe nhãn hiệu Casumina, Chengshin; dầu nhớt Honda, Yamaha, Castrol; sên cam giả nhãn hiệu KMC, DID; bố thắng giả hiệu Nisin, IC mâm lửa; cục tín hiệu đèn xi nhan….

QLTT kiểm tra cơ sở của bà Thọ 3
Quản lý thị trường kiểm tra cơ sở của bà Thọ

Ngoài ra, đoàn còn phát hiện 2 máy ép ruột xe, 1 máy ép bao bì và 4 khuôn chữ dùng để đóng giả nhãn hiệu. Trong đó, có 2 khuôn ép chữ nổi giả nhãn hiệu Chengshin và 2 khuôn đồng ép chữ Casumina.

Bà Thọ khai nhận đã làm giả các mặt hàng này được gần 1 năm, chủ yếu là sản xuất ruột xe và nhớt giả bằng cách mua ruột xe và nhớt đã hư hỏng rồi xử lý sơ bộ lại, đóng mác các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường và bỏ mối cho các tiệm sửa xe dọc các tuyến quốc lộ đi qua tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM.

Quản lý thị trường đã lập biên bản tạm giữ số hàng trên để xử lý.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Báo động về hàng giả
>> Tiêu hủy hàng giả
>> Mua hàng giá rẻ trên mạng: Coi chừng bị hớ
>> Hàng lậu, hàng giả vẫn tràn lan
>> Chống hàng giả bằng tem điện tử
>> Chất vấn tại Quốc hội: Vì sao hàng giả, độc hại tràn lan?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.