Thử độ cồn trước khi biểu quyết luật

05/12/2008 23:10 GMT+7

Các ông nghị tại bang New South Wales (Úc) sắp tới có thể phải trải qua cuộc kiểm tra độ cồn trong máu trước khi biểu quyết về một dự luật nào đó.

Biện pháp này đang được xem xét sau khi chính quyền nhiều lần bị bẽ mặt vì những vụ bê bối không đáng có mà thủ phạm là các ông tai to mặt lớn gây ra trong lúc say xỉn.

Nghị sĩ bang Andrew Fraser vừa nộp đơn rút khỏi vị trí lãnh đạo trong nội các của phe đối lập vì đã xô đẩy thô bạo một đồng nghiệp nữ. Trước đó, người ta đã thấy ông nâng ly tại một buổi tiệc mừng Giáng sinh. Còn trưởng cảnh sát bang Matt Brown bị buộc thôi việc hồi tháng 9 khi uốn éo mông trong chiếc quần con trên người một đồng nghiệp nữ khi đang say túy lúy.

Lãnh đạo đảng Tự do đối lập Barry O'Farrell cho biết ông hoàn toàn ủng hộ chuyện kiểm tra độ cồn đối với các nghị sĩ trước khi vào phòng họp, các nghị sĩ đảng xanh John Kaye và Lee Rhiannon cũng không phản đối.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.