Nhậu vào quậy tưng, chém cả công an

09/04/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 9.4, TAND TP.HCM bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Đặng Tuấn Kiệt (40 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) mức án 2 năm tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

(TNO) Ngày 9.4, TAND TP.HCM bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Đặng Tuấn Kiệt (40 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) mức án 2 năm tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo bản án sơ thẩm sơ thẩm, do nghĩ bị gia đình bên vợ xem thường nên Kiệt tức tối trong lòng.

Chiều tối 4.8.2012, sau khi ngà ngà say, Kiệt gọi điện thoại nói chuyện với em vợ và có những lời lẽ thách thức. Sau đó, Kiệt đến nhà cha vợ ở ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh để giải quyết mâu thuẫn.

Thấy em vợ đang đứng trước sân, Kiệt dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu người em. Lúc này, chị vợ và cha vợ chạy ra can ngăn thì Kiệt tiếp tục bóp cổ chị vợ, xô cha vợ ngã xuống đất rồi bỏ về.

Lúc sau, Kiệt mang theo dao quay lại nhà cha vợ tìm chém những người trong gia đình.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an xã Bình Chánh phân công thiếu úy Cao Trường Hải, công an viên Phan Minh Trường và 2 dân phòng mặc sắc phục đến giải quyết vụ việc.

Khi anh Hải yêu cầu Kiệt bỏ dao xuống, Kiệt không những không nghe mà còn có lời lẽ thách thức, lăng mạ. Mặc dù anh Hải đã bắn 5 phát súng chỉ thiên cảnh cáo, Kiệt vẫn dùng dao chém vào lưng anh Hải, vào tay anh Trường.

Ngay sau đó, Kiệt bị lực lượng công an khống chế bắt giữ, giao Công an huyện Bình Chánh giải quyết.

Hội đồng xét xử cho rằng không có cơ sở giảm án cho Kiệt.

Lê Quang

>> Lãnh án tù vì chống người thi hành công vụ
>> Lãnh án vì chống người thi hành công vụ
>> Chống người thi hành công vụ tăng mạnh vì “nhờn luật”
>> Chở quá quy định, chống người thi hành công vụ, lãnh 1 năm tù
>> Chống người thi hành công vụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.