Bất thường tại một tiệm vàng ở Cà Mau: Doanh số của DNTN Hoàng Khiêm lên 21.000 tỉ đồng

29/03/2012 03:40 GMT+7

Ngày 28.3, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, khi cơ quan Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc điều tra thì doanh số của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm (khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, H.Đầm Dơi) lên đến con số "khủng": trên 21.000 tỉ đồng.

Ngày 28.3, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, khi cơ quan Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc điều tra thì doanh số của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm (khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, H.Đầm Dơi) lên đến con số "khủng": trên 21.000 tỉ đồng.

Trước đó, Tổ công tác của Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận, xác định từ tháng 1 - 11.2010, trên hóa đơn bán hàng của DNTN Hoàng Khiêm thể hiện việc tăng doanh số bán với giá trị hàng hóa rất lớn, lên đến 7.712 tỉ đồng. Trong đó, xuất bán vàng cho Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn 7.641 tỉ đồng; bán vàng cho Ngân hàng CPTM Á Châu 70 tỉ đồng; bán vàng cho Công ty TNHH trang sức bạch kim Việt Nam 794 triệu đồng.

Trong biên bản làm việc với Chi cục Thuế H.Đầm Dơi, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (chủ DNTN Hoàng Khiêm) thừa nhận có bán hàng cho Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (115 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM) đúng như doanh số thể hiện trên hóa đơn. Tổ công tác cũng phát hiện Hoàng Khiêm làm mất 28 quyển và 13 số hóa đơn.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, sau khi công an vào cuộc, những quyển hóa đơn mất này thể hiện doanh số của Hoàng Khiêm trên 14.000 tỉ đồng. Công an tỉnh Cà Mau đang ráo riết kết thúc điều tra vụ việc.

Gia Bách 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.