Lễ hội đình làng ở Đà Nẵng

10/04/2014 03:00 GMT+7

Ngày 9.4, lễ hội đình làng Hải Châu (di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia) khai mạc nhằm tưởng nhớ công đức các vua Hùng mở cõi cũng như 43 tộc họ thôn Hiếu Hiền, xã Hải Châu, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, Thanh Hóa theo vua Lê Thánh Tôn nam tiến lập ấp Hàn Giang (sau là TP.Đà Nẵng) vào năm 1471.

Lễ hội đình làng ở Đà Nẵng
 Thi các môn thể thao tại lễ hội đình làng Hải Châu - Ảnh: Nguyễn Tú

Bên cạnh lễ Vọng, lễ Chánh tế tưởng nhớ tổ tông, tiền hiền, lễ hội còn có các hoạt động thi trạng nguyên, viết thư pháp, thi hát ru, chưng bánh, chưng quả và các môn thể thao. Cùng ngày tại Đà Nẵng, lễ hội đình làng Hòa An (khôi phục từ 2005) cũng chính thức khai mạc nhằm bảo tồn tinh hoa văn hóa, giữ gìn thuần phong mỹ tục, đặc biệt tôn vinh 8 tân tiến sĩ, thạc sĩ trong tộc họ nhằm khuyến khích truyền thống hiếu học. Còn tại đình làng An Khê, TP.Đà Nẵng, nhân dịp lễ hội đình làng địa phương ra mắt mô hình Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo và không có con em vi phạm pháp luật trong các tộc họ.

Nguyễn Tú - Gia bình

>> Quảng Trị: Hàng ngàn người dự Lễ hội đình làng Bích La
>> Quảng Trị tổ chức Lễ hội đình làng Bích La

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.