Án nặng cho những kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động

15/12/2010 23:57 GMT+7

TAND TP Hà Nội hôm qua đã tuyên phạt Khổng Văn Sáu (SN 1981, ở xã Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), Nguyễn Xuân Phương (SN 1981, ở Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội) lần lượt 14 năm tù và 13 năm tù giam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Sáu là Giám đốc Công ty TNHH tư vấn tài chính Tiến Ngọc, dù không có chức năng nhưng Sáu vẫn giới thiệu với Phương là có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Khi gặp một số người có nhu cầu xuất khẩu lao động, Phương còn “thêm mắm thêm muối” về việc có người quen ở Bộ LĐ-TB-XH. Từ tháng 6 - 12.2007, Phương và Sáu đã thu tiền của 8 lao động tổng cộng 49.200 USD. Khi người lao động biết bị lừa đến đòi tiền thì Phương bỏ trốn.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.