Ra mắt tiểu thuyết "Thằng tơ tưởng"

18/09/2012 03:15 GMT+7

Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ấn hành cuốn tiểu thuyết Thằng tơ tưởng của nhà văn Nguyễn Công Kiệt, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, nguyên phóng viên kỳ cựu của Báo Thiếu niên Tiền phong.

Hiện nay, số nhà văn viết truyện cho thiếu nhi ngày một ít và số đầu sách tiểu thuyết viết cho trẻ em ngày càng hiếm hoi. Do vậy, tiểu thuyết Thằng tơ tưởng của Nguyễn Công Kiệt đang trở thành “hàng hiếm” trong lĩnh vực sách văn học dành cho lứa tuổi học trò. Điều đặc biệt, tác giả cuốn sách đã dựng lại một cách sinh động, phong phú cuộc sống của đất nước ta trong chiến tranh chống Mỹ cách đây 40 năm, với những thế hệ thiếu nhi giàu lòng yêu nước lớn lên trong khói lửa bom đạn khốc liệt. Với 7 đầu sách viết cho thiếu nhi trong hơn 20 năm qua, Nguyễn Công Kiệt đã ghi dấu ấn trong việc đánh thức tâm hồn trong trẻo của tuổi thơ bằng những trang viết giàu chất nhân văn nhằm nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ hôm nay.

Ra mắt tiểu thuyết Thằng tơ tưởng 

Việt Chiến

>> Nhà văn và nhà thơ
>> Nhà văn Nguyên Ngọc 80 tuổi vẫn bước trên đường xa
>> Có một nhà văn nhớ nhà
>> Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt 2 cuốn sách mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.