Bắt kẻ bán rừng tràm không phải của mình

20/01/2014 02:00 GMT+7

Ngày 19.1, Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) bắt khẩn cấp Phạm Thị Minh (36 tuổi, ngụ Nam Định) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29.12.2013, Minh đến thôn Nam Hòa, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom và phát hiện nhà ông Khoát có 1 vườn tràm cần bán nên điện thoại cho anh Phạm Văn Đức (41 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai), là người cần mua cây tràm rồi dẫn đến xem vườn của gia đình ông Khoát và nói dối là vườn của mình.

Anh Đức mua vườn tràm có diện tích khoảng 4.000 m2 với giá 34 triệu đồng. Ngày 30.12.2013, anh Đức thuê người đến cưa cây thì phát hiện mình bị lừa. Ngày 17.1.2014, khi Minh đến xã Bắc Sơn lừa tiếp thì bị người dân phát hiện báo công an.

Trung Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.