Khai mạc hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam

04/12/2008 15:33 GMT+7

Sáng 4.12, Hội nghị thường niên Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2008 (CG 2008) đã khai mạc tại Hà Nội với chủ đề Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tiềm năng tăng trưởng.

Tham dự hội nghị có khoảng hơn 200 đại biểu, đại diện hơn 50 nhà tài trợ song phương, đa phương và các cơ quan chức năng của Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ Trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc nêu rõ chủ đề của Hội nghị năm nay là Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tiềm năng tăng trưởng. Trên tinh thần đó, Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng như chính sách và môi trường kinh tế vĩ mô; thực hiện kế hoạch năm 2008 và giữa kỳ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010; thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam; cải cách hành chính và chống tham nhũng; y tế và biến đổi khí hậu…

Về hiệu quả viện trợ, Hội nghị tập trung thảo luận đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Tuyên bố Paris và Cam kết Hà Nội, Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động Accar. Bộ trưởng nhấn mạnh: Các hội nghị CG đã thực sự trở thành một diễn đàn đối thoại quan trọng giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ về chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như xây dựng một quan hệ hợp tác phát triển và đối tác hiệu quả.

Ông James W. Adams, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), đồng chủ tọa Hội nghị bày tỏ vui mừng nhận thấy các giải pháp của Chính phủ Việt Nam về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát đã được thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tình hình kinh tế thế giới sẽ còn tác động đến Việt Nam, cũng như các nước khác trong thời gian tới, trong đó người nghèo là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Do vậy, cần có sự hỗ trợ để giúp người nghèo vượt qua khó khăn; cùng với tăng trưởng kinh tế cần quan tâm xóa đói giảm nghèo.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Chính phủ và nhân dân Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của cộng đồng quốc tế, trong đó nguồn vốn ODA có vai trò hết sức quan trọng. Từ năm 1993 đến nay, thông qua nguồn vốn ODA, các nhà tài trợ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, kể cả khi các nhà tài trợ gặp khó khăn. Nhờ có sự hỗ trợ bởi các khoản vốn và những kinh nghiệm phát triển quý báu từ nguồn vốn ODA, nhiều cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của Việt Nam đã được cải thiện và Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực xã hội như: y tế, giáo dục, tăng cường thể chế, bảo vệ môi trường, phát triển nông thôn, đặc biệt trong công tác xóa đói giảm nghèo...

Thủ tướng cho biết: Để hạn chế tối đa những tác động bất lợi của khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế thế giới, chủ động ngăn ngăn ngừa suy giảm kinh tế trong nước và nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2009 đã được Quốc hội thông qua, Chính phủ Việt Nam chủ trương thực hiện đồng bộ 5 nhóm giải pháp: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu; kích cầu đầu tư và tiêu dùng; thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ linh hoạt, hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo; công tác tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Việt Nam trân trọng từng đồng vốn ODA và bảo đảm thực hiện các cam kết với trách nhiệm cao với các nhà tài trợ. Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực và tập trung chỉ đạo để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA”.

Trên tinh thần thẳng thắn và cởi mở, Thủ tướng đã đối thoại những vấn đề mà các nhà tài trợ đang quan tâm, nhất là các chính sách điều hành của Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô liên quan đến tiền tệ, tỷ giá, cơ cấu phát triển kinh tế...

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2008 và các giải pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm, kích thích tăng trưởng kinh tế; nghe báo cáo của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2008.

Theo đó, các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp khuyến nghị: trong tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay, Việt Nam cần tập trung duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới để giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mình. Việt Nam có thể giảm nhẹ tác động của các khó khăn từ bên ngoài bằng cách kích thích kinh tế trong nước thông qua việc tạo lập một môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia sâu rộng hơn vào đầu tư cơ sở hạ tầng để kích thích tăng trưởng. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tin tưởng vào khả năng của Chính phủ và cam kết ủng hộ Chính phủ trong việc thực hiện năm giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Ông Shogo Ishii, đại diện của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng, triển vọng kinh tế trung hạn, dài hạn của Việt Nam còn sáng sủa, nhất là khi Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục cải cách. Ông đưa ra một số lời khuyên đối với Việt Nam như thúc đẩy cải cách cơ cấu trong hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp; cần xử lý ngay những vấn đề về tài chính, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp nhà nước lớn. Phân tích những tác động của tình hình kinh tế thế giới đến Việt Nam, đặc biệt là tình hình thu hút FDI, xuất khẩu, dự trữ ngoại tệ, ông cho rằng Việt Nam cần mở rộng chính sách tài chính tiền tệ, xử lý tốt những rủi ro thách thức trong nội bộ nền kinh tế. Chính sách tài khóa hiện nay còn có hạn chế, cần hỗ trợ những nhóm dễ bị tổn thương, điều chỉnh nguồn lực từ những dự án không hiệu quả, tăng chi tiêu xã hội…

Đại diện Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam và Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc, đại diện cho các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam đều bày tỏ nhất trí với chủ đề của Hội nghị và cam kết tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực phát triển của Việt Nam.

Trong hai ngày 4 - 5.12, Hội nghị CG 2008 sẽ tập trung thảo luận các chủ đề: tình hình kinh tế - xã hội và chính sách của Chính phủ; hài hòa hóa thủ tục và hiệu quả viện trợ; quản trị công và cải cách thể chế; biến đổi khí hậu: giảm nhẹ và thích ứng.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.