Sống không nước sạch

07/07/2012 03:00 GMT+7

Hơn 7 năm qua, khi các giếng khai thác mạch nước ngầm xây dựng dọc theo bờ sông Tân An đi vào hoạt động cung cấp nguồn nước cho nhà máy nước sạch chuyển tải về TP.Quy Nhơn, cũng là lúc gần 150 hộ dân thuộc khu vực Liêm Trực, P.Bình Định, TX.An Nhơn (Bình Định) lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Hơn 7 năm qua, khi các giếng khai thác mạch nước ngầm xây dựng dọc theo bờ sông Tân An đi vào hoạt động cung cấp nguồn nước cho nhà máy nước sạch chuyển tải về TP.Quy Nhơn, cũng là lúc gần 150 hộ dân thuộc khu vực Liêm Trực, P.Bình Định, TX.An Nhơn (Bình Định) lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

 Sống không nước sạch
Sống ngay cạnh các mạch nước ngầm nhưng người dân ở
đây lại  thiếu nước sạch - Ảnh: Lê Minh

Ông Võ Thanh Hoàng (67 tuổi) ở xóm Nam, khu vực Liêm Trực than thở: “Cách đây 7 năm, giếng đóng của 37 hộ gia đình xóm Nam chúng tôi luôn đầy ắp nước, bơm lúc nào cũng được, nước khá trong và xài thoải mái. Còn bây giờ phải thức khuya, dậy sớm để canh chừng khi các giếng khai thác mạch nước ngầm phục vụ nhà máy nước sạch không hoạt động, mình mới bơm được chút ít để chứa vào bể dùng dần. Đã vậy, nước bây giờ lại toàn phèn nên phải làm bể lọc và cũng chỉ dùng tắm giặt, nấu cơm, còn uống thì mua nước bình”. Bà Nguyễn Thị Hoa, cũng ở xóm Nam, cho biết: “Mới rồi trong cuộc tiếp xúc cử tri tại phường Bình Định, bà con đã phản ảnh đến đại biểu HĐND các cấp. Tiếng là ở thị xã có nhà máy nước sạch nhưng người dân không được hưởng lợi, nguồn nước sạch hiện tại rất khan hiếm, gây khó khăn trong sinh hoạt nên mong các cấp, các ngành quan tâm để người dân có nước sạch sử dụng”.

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, khu vực trưởng Liêm Trực, việc bà con bức xúc, phản ảnh là đúng nên mong chính quyền và ngành chức năng sớm giải quyết cho kéo đường ống để các hộ có nước sạch sử dụng hằng ngày, bảo vệ sức khỏe người dân.

 Lê Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.