15.000-20.000 tỉ đồng/năm từ nuôi vịt

23/04/2012 03:31 GMT+7

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), hiện khu vực ĐBSCL có khoảng 27.000 hộ chăn nuôi vịt; trong đó hơn 19.000 hộ nuôi vịt chạy đồng, với số lượng trên 30,9 triệu con, chiếm 41% đàn thủy cầm của cả nước.

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), hiện khu vực ĐBSCL có khoảng 27.000 hộ chăn nuôi vịt; trong đó hơn 19.000 hộ nuôi vịt chạy đồng, với số lượng trên 30,9 triệu con, chiếm 41% đàn thủy cầm của cả nước.

Nghề nuôi vịt giúp giải quyết việc làm và tạo điều kiện cải thiện cuộc sống cho các hộ nghèo; mỗi năm thu được từ 15.000 - 20.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ và nuôi vịt chạy đồng đang là trở ngại lớn đối với công tác quản lý và tiêm phòng dịch bệnh. Tỷ lệ các đàn gia cầm nuôi nhỏ lẻ được tiêm phòng chỉ đạt khoảng 20 - 30%.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.