Bão Nari ập vào Philippines, 13 người chết

12/10/2013 20:14 GMT+7

(TNO) Ngày 12.10, bão Nari đổ bộ vào miền bắc Philippines, khiến 13 người chết và mất điện trên diện rộng.

Bão Nari tiến vào Philippines vào tối 11.10, đổ bộ vào đất liền vào ngày 12.10, ảnh hướng lớn đến đảo Luzon ở miền bắc Philippines, theo AFP.

Bão Nari kèm mưa to gió lớn, làm đỗ nhiều cây cối và tốc mái nhiều căn nhà, ảnh hướng đến lưới điện, khiến nhiều nơi bị ngập lụt, AFP dẫn thông cáo Hội đồng Quản lý và cắt giảm nguy cơ thảm họa quốc gia (NDRRMC) của Philippines ngày 12.10.

Bão Nari đã khiến cho 37 thị trấn và thành phố ở đảo Luzon mất điện ảnh hưởng đến hàng triệu người dân.

Cơ quan khí tượng thủy văn Hồng Kông dự báo sau khi quét qua Philippines, bão Nari sẽ di chuyển với sức gió 120 km/giờ tiến đến biển Đông và hướng vào Việt Nam trong vài ngày tới.

Phúc Duy

>> Siêu bão Bopha gây thiệt hại nặng nề ở Philippines
>> Ngoại trưởng Mỹ hoãn chuyến thăm Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.