Người biểu tình Thái Lan bị bắn chết trên đường cao tốc

01/04/2014 16:47 GMT+7

(TNO) Lúc 14 giờ 30 phút chiều nay 1.4, một vụ bắn tỉa vào nhóm người biểu tình xảy ra trên đường cao tốc ở Bangkok (Thái Lan), làm ít nhất 1 người chết và 3 người bị thương nặng.

>> Biểu tình lớn ở Bangkok
>> Súng nổ ở khu biểu tình Thái Lan

Người biểu tình chống chính phủ ở Bangkok - Ảnh: Minh Quang
Người biểu tình chống chính phủ ở Bangkok - Ảnh: Minh Quang

Sáng nay, nhóm biểu tình nói trên kéo ra trung tâm hành chính quốc gia bên ngoài Bangkok để gây áp lực lên công chức nhà nước không làm việc cho chính phủ.

Sử dụng đường cao tốc trên những chiếc xe tải nhỏ để vào khu vực biểu tình ở công viên Lumpini bên trong Bangkok.

Xe của họ gần vào đến bên trong thì nghe 4 phát súng nổ, liền sau đó là 4 người bị trúng đạn, trong đó có 2 phụ nữ.

Các nạn nhân được chở đến bệnh viện và 1 người trong nhóm bị bắn tử vong.

Đây là lần thứ 2 phe biểu tình bị bắn tỉa khi đi trên đường cao tốc. Lần đầu xảy ra hồi tháng 2 nhưng may là nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Nhiều người tin rằng đó là nhóm chống đối những người biểu tình mà phe biểu tình gọi là nhóm của phe chính phủ. Và đây không phải là lần đầu tiên nhóm chống đối người biểu tình ra tay đối với phe biểu tình.

Những vụ bắn tỉa, ném lựu đạn liên tục xảy ra nhắm vào nhóm người biểu tình làm nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Cho đến nay cảnh sát chưa bắt được hung thủ nào.

Biểu tình chống chính phủ kéo dài hơn 5 tháng nay, liên tục xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa cảnh sát và phe biểu tình.

Phe biểu tình đòi thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức và cải cách trước khi tổ chức bầu cử.

Cho đến nay có hơn 23 người thiệt mạng, gồm cả người biểu tình và cảnh sát, trong đó phần lớn là người biểu tình và hàng trăm người bị thương.

Ngày 29.3, phong trào biểu tình lại trỗi dậy sau gần 1 tháng án binh bất động trong công viên Lumpini.

Giới quan sát dự đoán tình hình Thái Lan sẽ căng thẳng trở lại sau khi Tòa hiến pháp tuyên bố bầu cử hôm 2.2 vi hiến và yêu cầu tổ chức lại.

Phe áo đỏ, phe ủng hộ chính phủ đã phản đối phán quyết này. Hôm nay 1.4, phe này đã gởi đơn khiếu nại lên Tòa hình sự đòi xem xét lại phán quyết của Tòa hiến pháp, tuy nhiên nhiều người tin rằng sẽ không có kết quả.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Thủ tướng Thái Lan điều trần vụ giá gạo
>> Thái Lan bầu cử trong lo ngại
>> Thái Lan căng thẳng trở lại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.