Đồng bào thiểu số thu nhập ổn định từ cao su

02/02/2013 10:21 GMT+7

Ngày 1.2, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tại khu vực các huyện miền núi Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang… hiện đã phát triển gần 8.000 ha cây cao su , trong đó cao su tiểu điền chiếm gần 1.200ha, tập trung ở Hiệp Đức.

Trong điều kiện giá cao su trên thế giới có xu hướng ổn định và tăng cao, cùng với thực tế sinh trưởng của cao su trên địa bàn miền núi khá tốt… nên tại Quảng Nam các dự án cao su thu hút lượng lớn nhân công, giải quyết cho hơn 3.000 lao động với thu nhập ổn định khoảng 4 triệu đồng/người/tháng.

Địa bàn miền núi Quảng Nam hiện có các đơn vị triển khai dự án cao su như Công ty TNHH MTV cao su Quảng Nam, Công ty TNHH MTV cao su Nam Giang, Công ty CP đầu tư và sản xuất Việt Hàn, Nông trường cao su Nông Sơn (cùng nhiều hộ dân trồng cây cao su tiểu điền).

Được biết, chính quyền địa phương chỉ băn khoăn về chính sách hỗ trợ hộ dân phát triển cao su tiểu điền chưa có, trong khi nguồn vốn đầu tư ban đầu (giống, phân bón, kỹ thuật...) lại khá lớn.

H.X.H

>> Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ ngành cao su Việt Nam
>> VN xếp thứ tư thế giới về xuất khẩu cao su
>> Truy tìm kẻ chặt phá cây cao su

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.