Philippines: Hơn 1.000 người chết do bão Washi

21/12/2011 15:35 GMT+7

(TNO) Số người chết do lũ quét gây ra bởi trận bão nhiệt đới Washi tràn qua miền nam Philippines hồi cuối tuần qua đã lên hơn 1.000 người, AFP dẫn lời giới chức địa phương cho hay vào hôm nay 21.12.

(TNO) Số người chết do lũ quét gây ra bởi trận bão nhiệt đới Washi tràn qua miền nam Philippines hồi cuối tuần qua đã lên hơn 1.000 người, AFP dẫn lời giới chức địa phương cho hay vào hôm nay 21.12.

"Tôi dự đoán (số người chết) sẽ còn tăng do hiện vẫn còn nhiều người mất tích", quan chức thuộc Cơ quan Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines Benito Ramos nói với AFP.

 
Philippines chịu thiệt hại nặng nề do bão Washi - Ảnh: AFP

Ông này cho biết các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1.002 thi thể nạn nhân trong thảm họa tự nhiên kinh hoàng này.

Cũng theo ông Ramos, số người chết được phát hiện tăng mạnh những ngày gần đây là do thi thể nạn nhân bị cuốn ra biển, đã bắt đầu phân hủy và nổi lên mặt biển.

Được biết, hai thành phố cảng trên đảo Mindanao là Cagayan de Oro và Iligan là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận bão Washi tràn qua miền nam Philippines vào hôm 17.12.

Mưa lớn gây lũ quét nghiêm trọng xảy ra vào ban đêm khiến người dân, chủ yếu sống trong các khu ổ chuột ở gần cửa sông, đã không kịp trở tay.

Hiện lực lượng hải quân, các tàu tuần duyên và ba chiếc trực thăng của không quân Philippines vẫn đang quần đảo vùng bờ biển để tìm kiếm các nạn nhân, theo ông Ramos.

Tiến Dũng

>> Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia
>> Gần 1.000 người chết do bão ở Philippines
>> Philippines chôn tập thể nạn nhân bão lũ
>> Đã có 652 người chết vì bão Washi ở Philippines
>> Hơn 200 người chết vì lũ lụt ở Philippines
>> Bão Washi tràn qua Philippines, 50 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.