Xét xử 2 nhóm giang hồ hỗn chiến trong đêm

27/03/2014 17:06 GMT+7

(TNO) Sáng 27.3, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 2 băng nhóm giang hồ thanh toán nhau trong đêm làm 1 người chết.

 Xét xử 2 nhóm giang hồ loạn đã trong đêm
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Đến chiều cùng ngày, HĐXX đã tuyên Đặng Hoài Linh (21 tuổi, tự Rô) 21 năm tù về các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; Nguyễn Tiến Dũng (32 tuổi, tự Dũng nội địa) 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; Hoàng Lợi (29 tuổi) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Anh Dũng (22 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Phan Ngọc Lân (23 tuổi) 2 năm tù, Đặng Hoài Quốc (25 tuổi) 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Bá Dương (25 tuổi) 1 năm tù, Trần Văn Dũng (19 tuổi) 1 năm 3 tháng tù, Phạm Mạnh Phi (24 tuổi) 1 năm 6 tháng tù, Phan Phi Hùng (30 tuổi) 2 năm tù, Nguyễn Hữu Hoàng (19 tuổi) 1 năm tù, cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, cả 11 bị cáo đều trú tại TP.Đông Hà và thuộc 2 băng nhóm giang hồ tại địa phương. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi “đụng độ” ở nhà văn hóa Trung tâm TP.Đông Hà vào khoảng 20 giờ tối 2.6.2013, Hùng và Quốc đã cầm gậy gỗ đuổi đánh Lợi và Tiến Dũng chạy tán loạn.

Cay cú, Lợi và Tiến Dũng gọi đồng bọn là Anh Dũng, Văn Dũng, Hoàng, Phi, Lân mang theo kiếm, mã tấu tìm nhóm Hùng, Quốc. Nhận định được nhóm đối thủ sẽ đáp trả, nên Hùng và Quốc cũng về nhà Quốc tập hợp Linh, Dương đồng thời chuẩn bị hung khí để “nghênh chiến”.

Chỉ một lúc sau, 2 nhóm đã chạm mặt ở khu vực ngã ba đường Nguyễn Huệ và đường Hàm Nghi (TP.Đông Hà). Với hung khí sáng loáng, hai bên đã lao vào nhau đánh, chém như phim “xã hội đen”. Vụ hỗn chiến đã làm giao thông ở khu vực ách tắc, người dân 2 bên đường khiếp đảm, đóng kín cửa...

Lúc này, Vũ Thành Trung (29 tuổi) điều khiển xe máy chở Vương Khánh Long (37 tuổi, cùng trú phường 5, TP.Đông Hà; có quan hệ với nhóm của Lợi và Tiến Dũng) rẽ lên đường Hàm Nghi để vào nhà bố vợ Long lấy lồng chim. Khi xe chạy qua vị trí nhóm của Hùng thì Hùng dùng gậy gỗ đánh vào ngực của Trung, Linh cầm rựa chém 1 nhát vào trán của Trung. Linh cũng chém Long 3 nhát...

Hai bên cuối cùng đều bị thương tích và giải tán. Trong khi đó, Trung dù máu bê bết nhưng vẫn điều khiển xe chạy lên hướng huyện Cam Lộ, đến sáng 5.6.2013, người dân phát hiện Trung chết dưới sông Hiếu.

Sau đó, Công an TP.Đông Hà và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Quảng Trị) đã vào cuộc và bắt gọn cả 2 nhóm trên, thu giữ hàng chục loại hung khí.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Tạm giam 6 người trong vụ hỗn chiến tại Thái Bình
>> Hỗn chiến trên sân bóng
>> Hỗn chiến tại bàn nhậu, 1 người chết
>> Hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên, một người tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.