Đình chỉ hoạt động công ty có tàu cháy trên vịnh Hạ Long

10/04/2014 17:35 GMT+7

(TNO) Công ty TNHH Cửu Long tạm thời bị đình chỉ hoạt động từ chiều hôm nay, 10.4, sau khi con tàu số hiệu QN 3736 của công ty này bốc cháy dữ dội trên vịnh Hạ Long sáng 10.4.

(TNO) Công ty TNHH Cửu Long tạm thời bị đình chỉ hoạt động từ chiều hôm nay, 10.4, sau khi con tàu số hiệu QN 3736 của công ty này bốc cháy trên Vịnh Hạ Long sáng 10.4.

>> Cận cảnh tàu du lịch cháy trơ khung trên Vịnh Hạ Long
>> Tàu du lịch cháy trên vịnh Hạ Long
>> Du khách Anh tử vong khi tham quan vịnh Hạ Long
>> Du khách Anh tử vong trên Vịnh Hạ Long
>> Tàu du lịch cháy trên vịnh Hạ Long, 8 người thoát chết

14 giờ chiều nay, ngay sau khi đám cháy trên tàu du lịch QN 3736 của Công ty TNHH Cửu Long được dập tắt, UBND tỉnh Quảng Ninh đã họp báo thông tin về vụ việc tại trụ sở Sở Thông tin - Truyền thông.

Ông Mạc Quang Giểng, Phó giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Quảng Ninh cho biết tàu QN 3736 đầy đủ điều kiện an toàn, điều kiện lưu trú nghỉ đêm trên vịnh, có bảo hiểm thân tàu, hành khách. Thuyền trưởng của tàu QN 3736 có đầy đủ điều kiện tham gia điều khiển tàu.

tàu cháy trên Vịnh Hạ Long
Cứu hộ tàu của Công ty TNHH Cửu Long QN 3736 lúc 12 giờ trưa nay - Ảnh: Thúy Hằng

Trước mắt, Công ty TNHH Cửu Long (có tất cả 2 tàu tham gia vận tải hành khách trên vịnh Hạ Long) sẽ tạm thời bị đình chỉ hoạt động.

Sau khi có kết quả điều tra vụ việc, nếu thấy công ty này có đủ điều kiện an toàn sẽ được cấp phép hoạt động tiếp.

Thông tin với báo chí chiều nay, ông Hà Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Ninh cho biết sau khi nhận được thông tin vụ cháy tàu QN 3736 trên vịnh Hạ Long, trung tâm cứu hộ cứu nạn vịnh Hạ Long đã phối hợp với các lực lượng chức năng Cảng vụ Thuỷ nội địa, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Phòng Cảnh sát giao thông thuỷ nhanh chóng phối hợp đưa các phương tiện ra hiện trường ứng cứu.

Ông Long thông tin, đây là lần đầu tiên lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh cho tàu, xuồng FB175 và FB165 tham gia chữa cháy cứu hộ cứu nạn trên biển.

 tàu cháy trên Vịnh Hạ Long
Ông Hà Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Ninh trả lời báo chí chiều 10.4 - Ảnh: Thúy Hằng

Toàn bộ 17 hành khách trên tàu, gồm 15 khách nước ngoài và 2 người Việt Nam cùng tài sản, hộ chiếu đã được sơ tán kịp thời sang tàu Bình Minh 5795 đưa về bờ an toàn.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ trên biển tiếp tục trục vớt thiết bị trên tàu rơi xuống biển sau đám cháy, kéo tàu vào bờ phục vụ công tác điều tra.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Ninh khẳng định thời gian tới sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ tàu bè, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những tàu vi phạm quy định an toàn khi tham gia vận tải, lưu trú, nghỉ đêm cho hành khách trên vịnh Hạ Long.

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.